Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Ngày 3-10, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN trả lời ý kiến cử tri quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ảnh: TUẤN QUANG

Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội và lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc có 8 ý kiến của các cử tri xoay quanh các vấn đề xã hội như: hạ tầng giao thông xuống cấp cần kịp thời duy tu, sửa chữa; cần có giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu phi, đồng thời sớm có biện pháp hỗ trợ để người chăn nuôi; tình trạng đạo đức xuống cấp, tội phạm gia tăng; nhiều bất cập về thủ tục khám chữa bệnh trong Bảo hiểm y tế cần giải quyết…

Đồng cảm với cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ, hạ tầng giao thông của vùng ĐBSCL đầu tư chưa đồng bộ, tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến ngày càng phức tạp đến mức phải báo động. Việc ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, vấn đề an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức, trình độ dân trí còn nhiều vấn đề phải lo lắng tập trung đầu tư… Theo đó, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được chúng tôi tập hợp đầy đủ phản ánh, đề đạt lên kỳ họp Quốc hội sắp tới. 

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn đang được thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức và cán bộ về hưu bất cứ người đó là ai. Với những kết quả đạt được, đấu tranh phòng chống tham nhũng đang tạo sự đồng thuận lớn và niềm tin lớn trong nhân dân.

Tin cùng chuyên mục