Ngày 3-10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị giới thiệu dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới. Một trong những nội dung mới và quan trọng được đưa ra trong dự thảo là tăng thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và cấp quận, huyện.
Theo đó, chủ tịch UBND xã có quyền phạt tới 2 triệu đồng (riêng chủ tịch UBND phường được phạt tới 5 triệu đồng) để việc xử phạt được tiến hành nhanh chóng, khắc phục tình trạng vụ việc phải chuyển lên cấp trên gây ùn tắc. Chủ tịch UBND xã, phường cũng được bổ sung thẩm quyền buộc phá dỡ một số công trình xây dựng trái phép để ngăn chặn kịp thời thực trạng vi phạm pháp luật về xây dựng (nhà vượt tầng, nhà xây sai phép), đang ngày càng gia tăng.
Dự thảo pháp lệnh cũng bổ sung thêm việc xử phạt những hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò và khai thác nguồn lợi hải sản và các tài nguyên thiên nhiên khác có thể bị phạt tối đa đến 500 triệu đồng.
Văn Phúc