Chương trình cầu phát thanh - truyền hình đặc biệt: Muôn vàn tình thương yêu

Kịch bản được đầu tư dàn dựng công phu, khắc họa hình ảnh Bác Hồ từ lúc sinh thành đến quá trình đi tìm đường cứu nước và giai đoạn cuối đời.
Ca sĩ Thế Vỹ biểu diễn ca khúc Dấu chân phía trước
Ca sĩ Thế Vỹ biểu diễn ca khúc Dấu chân phía trước

Tối 21-8, chương trình cầu phát thanh - truyền hình đặc biệt Muôn vàn tình thương yêu đã diễn ra tại 3 điểm cầu: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Hà Nội), Khu Di tích lịch sử Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Bến Nhà Rồng (TPHCM).

Đây là chương trình chính luận - nghệ thuật do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng tỉnh Nghệ An và TPHCM tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, tôn vinh giá trị trường tồn Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tham dự chương trình, tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước…

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM...

Chương trình có sự tham gia của 200 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp hai miền Nam - Bắc. Kịch bản được đầu tư dàn dựng công phu, khắc họa hình ảnh Bác Hồ từ lúc sinh thành đến quá trình đi tìm đường cứu nước và giai đoạn cuối đời. Vào bất cứ thời điểm nào, tinh thần, ý chí của Người vẫn luôn hướng về đồng bào, về dân tộc. Trình diễn xuyên suốt chương trình là những tác phẩm âm nhạc viết về Bác, về đất nước của các tác giả nổi tiếng, cùng các tiểu phẩm kịch ngắn, clip tư liệu ghi lại những câu chuyện lịch sử về thân thế và sự nghiệp cách mạng bình dị mà vĩ đại của Bác Hồ.

Chương trình cũng trình chiếu các phóng sự ngắn về những dấu mốc phát triển của đất nước, những thành tựu, kết quả đạt được khi thực hiện Di chúc của Người.

Tin cùng chuyên mục