“Cơ quan ngoại vụ địa phương phải chủ động nắm bắt tốt hơn tình hình kinh tế thế giới và dự báo tác động tới địa phương mình, tham mưu cho lãnh đạo địa phương biện pháp xử lý, ứng phó với diễn biến của tình hình với mục đích quan trọng là phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng” - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã phát biểu chỉ đạo như vậy tại Hội nghị ngoại vụ toàn quốc với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác ngoại vụ vì sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương”. Hội nghị được tổ chức ngày 11-4, tại Hà Nội.
Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, cơ quan ngoại vụ phải làm toàn bộ các vấn đề đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bao gồm cả an ninh - chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, Việt kiều và người nước ngoài sinh sống tại địa phương. Vì vậy, mỗi cơ quan ngoại vụ địa phương phải thực sự là cánh tay kéo dài hoạt động của Bộ Ngoại giao tại địa phương...
B.H.
Các tin, bài viết khác
-
Giám sát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng
-
Nâng cao chất lượng dân vận, gắn bó mật thiết với dân
-
Tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới (*)
-
Thông qua đề cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới
-
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước (*)
-
Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
-
Chị Nguyệt từ thiện
-
Điện mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI
-
Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ TPHCM chống ngập
-
Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở