Chính phủ Ecuador vừa quyết định không khôi phục quan hệ ngoại giao với Colombia, đồng thời tuyên bố có thể áp đặt các hạn chế thương mại với nước láng giềng này để trả đũa “thái độ không nhất quán” của Bogota trong quan hệ song phương.
Theo tin AFP, tuyên bố trên được Ngoại trưởng Ecuador, Maria Isabel Salvador đưa ra trong cuộc họp báo tại thủ đô Quito sau khi người đồng cấp Colombia, Fernando Araujo thông báo quyết định của Bogota hoãn nối lại quan hệ ngoại giao với Quito do những “tuyên bố hung hăng” của Tổng thống Ecuador, Rafael Correa đối với Colombia.
Hôm 6-6, cả Colombia và Ecuador đã thông báo quyết định khôi phục quan hệ ở cấp đại biện trong tuần này sau khi Quito cắt quan hệ ngoại giao với Bogota. Lý do châm ngòi khủng hoảng giữa 2 nước là cuộc tập kích của quân đội Colombia vào sâu trong lãnh thổ Ecuador vào ngày 1-3, giết chết Raul Rayes, lãnh đạo số 2 của Lực lượng du kích cách mạng Colombia (FARC).
Việc Quito hạn chế trao đổi thương mại sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới xuất khẩu của Colombia do Ecuador là bạn hàng thương mại lớn của Colombia. Những năm gần đây, xuất siêu của Colombia trong trao đổi mậu dịch với Ecuador có xu hướng tăng. Theo số liệu chính thức của Colombia, năm ngoái nước này xuất sang Ecuador 1,276 tỷ USD và nhập 612 triệu USD.
N.P.
Các tin, bài viết khác
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ
-
Bắc Kinh phản đối Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc
-
Thông điệp chia tay của đệ nhất phu nhân Mỹ
-
Ấn Độ xét tăng thuế nhập khẩu đến 10%
-
Nhà hàng thuần chay ở Pháp giành được sao Michelin
-
Eurozone điều phối kế hoạch phục hồi kinh tế
-
Nguy cơ đại dịch đói cận kề
-
Khi một ngày không còn đủ 24 giờ
-
Tunisia triển khai quân đội sau bạo loạn
-
Hộ chiếu vaccine Covid-19