Cơn bão Pakhar tiến gần biển Đông

Cơn bão có tên quốc tế Pakhar đang tiến gần biển Đông, hiện đang cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 13 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão có tên quốc tế Pakhar ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 13 giờ ngày 26-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 890km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 13 giờ ngày 27-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 27km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính đến thời điểm này thì đường đi của cơn bão Pakhar không ảnh hưởng nhiều đến tình hình thời tiết nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 vừa qua, hiện nay ở các tỉnh phía Bắc đã xảy ra mưa lớn và lũ lớn.

Khoảng 13 giờ ngày 25-8, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa lớn khiến một số tuyến phố bị ngập úng. 

Do phía thượng nguồn sông Hồng, sông Chảy thuộc địa phận Trung Quốc có mưa lớn trên diện rộng và kéo dài nên nước từ thượng lưu ào ạt tràn về, gây lũ lớn trên sông Hồng đoạn qua TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), sông Chảy qua huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). 

Lúc 13 giờ ngày 25-8, Trạm thủy văn Lào Cai ghi nhận được mực nước sông Hồng qua TP Lào Cai lên tới 79,66m (dưới báo động 1 là 0,34m); Trạm thủy văn Long Phúc (Bảo Yên) quan trắc được lũ trên sông Chảy đạt mức 72,25m (trên báo động 1 là 1,25m). 

Dự báo đỉnh lũ trên sông Hồng khả năng lên đến 80,30m (trên báo động 1 khoảng 0,3m); trên sông Chảy lên tới 73,50m (trên báo động 2 khoảng 0,5m). Sau đó lũ trên 2 sông giảm dần.

Tin cùng chuyên mục