Vụ mẹ liệt sĩ bị cháu hành hung đến chết

Con trai xuyên tạc về cái chết của mẹ

Con trai xuyên tạc về cái chết của mẹ

Liên quan đến cái chết của mẹ liệt sĩ Đặng Thị Nài, ngày 11-1, PV Báo SGGP tiếp cận một tài liệu quan trọng về việc ông bà Trần Thừa xuyên tạc cái chết của mẹ Nài. Ngoài ra, các bác sĩ điều trị cho mẹ Nài tại Bệnh viện Việt Nam- Cuba Đồng Hới cũng cung cấp một thông tin hết sức quan trọng liên quan đến vụ việc.

Con trai xuyên tạc về cái chết của mẹ ảnh 1

Bác sĩ Võ Tiến Hóa (Bệnh viện Việt Nam- Cuba) đọc phim âm bản cho biết mẹ Nài bị đa chấn thương, xuất huyết niêm mạc và gẫy xương cổ chân phải.

Mẹ Nài mất lúc 3 giờ 27 phút ngày 26-12-2007, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình ông Thừa, bà Tầm thay vì lo tang lễ ấm êm lại quay ra làm một chuyện động trời là gấp rút tổ chức lập biên bản họp gia đình với nội dung nói về nguyên nhân cái chết của mẹ Nài.

Biên bản gồm 6 người là con cháu nội ngoại chứng kiến, trong đó ông Trần Thừa, là con trai chủ trì, lập ra với nội dung hoàn toàn xuyên tạc nguyên nhân cái chết của mẹ Nài.

Biên bản có đoạn: “Bà Đặng Thị Nài chết là do nguyên nhân ốm nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới chứ không phải do nguyên nhân gì khác”. Văn bản với nội dung trên như “đổ lỗi” cái chết của mẹ Nài là do bệnh, do nằm viện chứ không phải bị vợ chồng cháu nội Hiếu-Hiền hành hung. Tất cả những xuyên tạc đó của vợ chồng ông Thừa - bà Tầm đều nằm trong ý định tính toán không để cơ quan công an vào cuộc sâu hơn về cái chết của mẹ Nài.

Tuy nhiên, với nội dung văn bản đó, anh Đặng Quang Dược, người cháu gọi mẹ Nài bằng cô, đã cực lực phản đối, không chấp nhận ký vào biên bản, vì theo anh Dược: “Nếu tôi ký vào đó thì chẳng khác nào đồng lõa với kẻ hành hạ mẹ Nài. Hơn nữa mẹ Nài trước khi bị hành hung là người khỏe mạnh, không bệnh tật, vẫn đi chợ nấu ăn được thì làm sao bị chết do bệnh được”. Về biên bản này, cơ quan chức năng đã thu thập vào hồ sơ điều tra và xem đó như một nội dung quan trọng.

Thông tin mới nhất chúng tôi có được: Công an tỉnh Quảng Bình đã rốt ráo đốc thúc Công an TP Đồng Hới sớm làm rõ cái chết của mẹ Nài nhằm đưa các đối tượng liên quan đến cái chết của mẹ Nài ra trước pháp luật

Liên quan đến việc chữa trị của mẹ Nài, chúng tôi đã có cuộc làm việc với bác sĩ Nguyễn Anh Phương, người điều trị cho mẹ Nài tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Bác sĩ Phương cung cấp thêm: mẹ Nài ngoài thâm tím mặt, biến dạng mặt, ngực thâm tím, gãy cổ xương đùi phải do bị đánh, còn bị xuất huyết kết mạc mắt.

Với tình trạng gãy xương như mẹ Nài, phải bó bột cố định chân đúng một tháng mới tháo bột nhưng bà Tầm, con dâu mẹ Nài, đã tự ý cắt bột sau hơn 3 ngày bó bột. Khi bác sĩ phát hiện ra sự việc, bà Tầm đã viết thẳng vào hồ sơ bệnh án mẹ Nài: “Bệnh nhân không đồng ý bó bột nên tôi đã cắt bột theo ý bệnh nhân. Có gì xảy ra tôi cùng bệnh nhân chịu trách nhiệm”.

Theo các bác sĩ có kinh nghiệm, với người già, xương bị gãy cần cố định bằng phương pháp bó bột đúng thời hạn mới tháo bột, tháo quá sớm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Với mẹ Nài, bà Tầm đã tháo bột quá sớm khi bà không biết gì về y học, không biết gì về chấn thương, chỉnh hình nhưng vẫn cố tình làm thay bác sĩ.

Cũng cần nói thêm rằng, ông Thừa - bà Tầm khi biết con trai Trần Hiếu hành hung mẹ Nài đến đa chấn thương thì họ đã rất thiếu trách nhiệm trong việc chạy chữa thuốc thang cho mẹ Nài. Trước tình hình đó, chính quyền thôn Giao Tế, nơi ông Thừa - bà Tầm sinh sống đã họp kiểm điểm ngày 18-12-2007.

Tại cuộc họp này ông Thừa - bà Tầm đã xin lỗi Đảng bộ, chính quyền thôn, hứa sẽ chăm sóc chu đáo mẹ Nài, đưa mẹ đi bệnh viện. Tuy nhiên hứa xong bà Tầm - ông Thừa lại để mặc mẹ vật lộn với cơn đau, bỏ mặc mẹ Nài nằm một mình. Cuối cùng trưởng thôn Trần Văn Nuôi và anh Đặng Quang Dược, phải đưa mẹ Nài lên viện.

Được biết, ông Thừa là đảng viên, Hiếu là cán bộ Công ty Xăng dầu Quảng Bình, Hiền (vợ Hiếu) là đảng viên (dạy Anh văn tại Trường THCS Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) lại hành hung, ngược đãi mẹ liệt sĩ đến bất hiếu, bất nhân là không thể chấp nhận. 

MINH PHONG

Thông tin liên quan:

- Vụ mẹ liệt sĩ bị hành hung đến chết: Triệu tập những người liên quan

- Vụ mẹ liệt sĩ bị hành hung đến chết: Sẽ điều tra làm rõ

Quảng Bình: Một mẹ liệt sĩ bị hành hung đến chết

Tin cùng chuyên mục