Công an quận 9 bắt 115 đối tượng phạm pháp trong 3 tuần đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Chỉ trong 3 tuần ra quân trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an quận 9, TPHCM đã phát hiện xử lý 87 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 115 đối tượng.

Ngày 6-8, Công an quận 9, TPHCM đã thông tin kết quả đạt được của đơn vị trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong 3 tuần đầu ra quân.

Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Quận ủy - UBND quận 9 để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, Công an quận 9 đã tổ chức thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15-7 đến hết ngày 14-9.

Công an quận 9 đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống; tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; phát hiện kịp thời, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội, nhất là tăng cường hoạt động tuần tra của Tổ công tác 363 và Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc quận 9.

Qua đó, Công an quận 9 phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Từ ngày 15-7 đến 4-8, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Tổ công tác 363 Công an quận 9 phát hiện, xử lý 87 vụ, bắt giữ 115 đối tượng. Trong đó, bắt quả tang 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 6 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, 14 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông...

Công an quận 9 bắt 115 đối tượng phạm pháp trong 3 tuần đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ảnh 1
Công an quận 9 bắt 115 đối tượng phạm pháp trong 3 tuần đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ảnh 2 Tang vật thu giữ

Điển hình, lúc 0 giờ 30 ngày 24-7, tại địa chỉ số 39/9/6 đường Bến Cát, phường Phước Bình, quận 9, Tổ công tác Công an quận 9 kiểm tra, phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Anh Tài (SN 1990), Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1991, cùng ngụ quận 9) tàng trữ trái phép 19 bịch tinh thể màu trắng (nghi vấn là ma túy đá), 11 cây mã tấu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số lượng tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy đá. Hiện Công an quận 9 đã khởi tố Tài về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và bàn giao Hiếu cho lực lượng chức năng đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy.

Trong thời gian tới, Công an quận 9 tiếp tục tăng cường công tấn công, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện công tác tuần tra kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục