Công an TPHCM phối hợp công an địa phương kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Chiều 24-1, Công an TPHCM tổ chức triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an TPHCM với các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức. 

Đồng thời tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an TP với UBKT quận ủy, huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Công an TPHCM phối hợp công an địa phương kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ảnh 1
Công an TPHCM phối hợp công an địa phương kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ảnh 2 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG 

Tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo và lưu ý nội dung quy chế phối hợp thể hiện rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an TP với quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức trong việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, Đảng ủy Công an TP, quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức quan tâm chỉ đạo để xây dựng Đảng bộ Công an các đơn vị trong sạch, vững mạnh, gần dân, trọng dân, hiểu dân, gắn bó với dân.

Công an TPHCM phối hợp công an địa phương kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó, các đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo sớm về vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ công an địa phương để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ sớm, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm cá nhân thành vi phạm của tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng Đảng ủy Công an TP, quận ủy, huyện ủy và Thành ủy TP Thủ Đức sẽ phát huy hiệu quả quy chế phối hợp để góp phần tích cực trong xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xứng đáng với niền tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

Công an TPHCM phối hợp công an địa phương kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ảnh 4 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, kết quả việc phối hợp đạt được cơ bản và tích cực, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Công an TPHCM phối hợp công an địa phương kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ảnh 5 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an TPHCM cho biết, qua 5 năm triển khai Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an TPHCM với UBKT quận, huyện trong việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCN phối hợp với Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức tổ chức kiểm tra nhiều tổ chức đảng và các đảng viên. Qua đó, đã quyết định thi hành kỷ luật 344 đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ công an quận, huyện, TP Thủ Đức. Riêng Đảng bộ Công an TPHCM có 155 đảng viên vi phạm bị kỷ luật.

Tin cùng chuyên mục