Công an TPHCM triệt phá băng chuyên chặn xe người đi đường để cướp tài sản

Bước đầu, Tiến và đồng bọn khai nhận gây ra ít nhất 9 vụ cướp tài sản ở TPHCM. Nhóm thấy người dân (chủ yếu là phụ nữ) đi 1 mình thì ép xe chặn lại rồi uy hiếp lấy tài sản tẩu thoát.


Ngày 2-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an quận 5 triệt phá thành công t băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn do Đặng Minh Tiến (sinh năm 2000, ngụ quận 8) cầm đầu.

Công an TPHCM triệt phá băng chuyên chặn xe người đi đường để cướp tài sản ảnh 1 Nhóm đối tượng gồm: Tiến, Hoàng Danh, Sang, Thành Danh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Trước đó, trưa 27-8, chị T.Q.L. (sinh năm 1982, ngụ quận 6) chạy xe máy tới trước căn nhà ở đường Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5, TPHCM. Lúc này, 4 đối tượng đi xe máy áp sát chặn đầu xe chị L. rồi uy hiếp yêu cầu chị này đưa tài sản.

Sau đó, nhóm lấy 11 triệu đồng cùng ĐTDĐ của chị L. rồi lên xe tẩu thoát về hướng quận 1. Nạn nhân tới công an trình báo.

Nhận tin, Công an quận 5 lấy lời khai, trích xuất camera an ninh điều tra. Đồng thời, đơn vị báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Chiều 31-8, trinh sát đã ập vào căn phòng trọ ở đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân bắt giữ Tiến cùng đồng bọn gồm: Phạm Hoàng Danh (sinh năm 2006, ngụ quận 8), Nguyễn Thành Danh (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Khánh Hoàng Sang (sinh năm 2004, ngụ quận 8). Khám xét căn nhà, công an thu giữ nhiều xe máy cùng nhiều tang vật cướp được.

Công an TPHCM triệt phá băng chuyên chặn xe người đi đường để cướp tài sản ảnh 2 Phương tiện nhóm dùng đi gây án. Ảnh: C.T

Điều tra mở rộng, công an bắt thêm Huỳnh Việt Vũ (sinh năm 2004), Nguyễn Lâm Thịnh (sinh năm 2006, cùng ngụ quận 8), Nguyễn Tâm Phúc Hậu (sinh năm 2006, ngụ quận 1). Tại công an, Tiến cùng đồng bọn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục