Công an TPHCM triệt phá đường dây "khủng" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Công an thu giữ gần 150 khẩu súng các loại; 250 viên đạn; hơn 4.000 dao, kiếm cùng hàng trăm công cụ hỗ trợ.


Ngày 7-11, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn nên đeo bám, củng cố hồ sơ. Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, Công an quận Gò Vấp, Công an quận 12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng một số phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra truy xét.

Công an TPHCM triệt phá đường dây "khủng" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ ảnh 1 Các đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí. Ảnh: CACC

Qua đó, công an đã bắt giữ được các đối tượng trong đường dây này gồm: Trần Bá Lộc (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, trú quận 12), Đinh Việt Thái Bảo (sinh năm 1992, ngụ quận 12 ), Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp), Phan Văn Trí (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Tây Ninh, ngụ quận Gò Vấp).

Khám xét, công an thu giữ gần 150 khẩu súng các loại; 250 viên đạn; hơn 4.000 dao, kiếm cùng hàng trăm công cụ hỗ trợ.

Công an TPHCM triệt phá đường dây "khủng" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ ảnh 2
Công an TPHCM triệt phá đường dây "khủng" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ ảnh 3 Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Bước đầu, công an xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội làm phương tiện để đăng tin quảng cáo, trao đổi, mua bán. Khi có người nhắn tin mua hàng, nhóm yêu cầu chuyển khoản đặt cọc.

Sau đó, nhóm sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển hàng cho người mua. Với số tiền còn lại sẽ được người mua thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng.

Công an TPHCM cho biết, từ đây đến cuối năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tin cùng chuyên mục