Tối hôm qua 13-3, Hiệp ước bình thường hóa mối quan hệ giữa Sudan-Chad đã được ký kết tại thủ đô Dakar, Senegal sau 2 ngày thảo luận căng thẳng giữa Tổng thống Cộng hòa Sudan Omar al-Beshir và Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby.
Theo đó, hiệp ước sẽ ngăn cấm các nhóm vũ trang nổi dậy của nước kia hoạt động trên lãnh thổ của nước này và ngược lại.
Tổng Thống Abdoulaye Wade của Senegal đã thành công với vai trò làm trung gian hòa giải cho các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo của Sudan và Chad trong nỗ lực giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa hai nước này. Cùng tham gia lễ ký kết còn có sự có mặt của Tổng Thư ký Liện hiệp quốc Ban Ki-moon.
Theo Tổ chức Liên hiệp quốc, kể từ năm 2003 đến nay, các cuộc giao tranh giữa các nhóm vũ trang nổi dậy của 2 quốc gia này diễn ra đã có khoảng 470.000 người phải tỵ nạn tại phía Đông Cộng hòa Chad, trong đó có khoảng 250.000 người từ Dafur, khu vực biên giới giữa Chad-Sudan, 57.000 người từ Cộng hòa Trung Phi, và 180.000 người Chad từ bên trong lãnh thổ sang.
N.B (Theo CNN, BBC)