Công nhận khiếu nại của một hộ dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án Quốc lộ 50

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chấp thuận với khiếu nại của ông Thành; giao các sở ngành thành phố tham mưu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; giao UBND huyện Bình Chánh xem xét lại phương án bồi thường để bồi thường 63,5 m2 mặt tiền đường theo loại đất ở mà ông Trần Văn Thành yêu cầu.  

Sáng 4-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì cuộc tiếp công dân, giải quyết vụ việc của ông Trần Văn Thành, ngụ ấp 5, xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) về khiếu nại quyết định của UBND huyện Bình Chánh liên quan đến bồi thường, thu hồi đất thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 50. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố và UBND huyện Bình Chánh.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan (bìa phải) trao đổi kết quả giải quyết khiếu nại với ông Trần Văn Thành. Ảnh: HOÀI NAM

Theo Ban Tiếp công dân TPHCM, vụ việc của ông Trần Văn Thành đã có ý kiến của các sở ngành kiến nghị xem xét, giải quyết theo hướng bồi thường 63,5 m2 đất mà gia đình ông thực tế sử dụng từ năm 1990 thuộc đất ở theo phương án đền bù thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 50. Phần đất này nằm trong diện tích 227,9 m2 mà cha ông Thành chia cho sử dụng từ năm 1990, trước thời điểm quy hoạch Quốc lộ 50. Khi thu hồi đất thực hiện dự án, UBND huyện Bình Chánh đã áp phần diện tích 63,5 m2 mặt tiền Quốc lộ 50 để bồi thường theo loại đất vườn, ao trong khu dân cư. Ông Thành không đồng ý và khiếu nại quyết định này.

Ngày 11-12-2019, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định giải quyết khiếu nại không công nhận nội dung ông Thành yêu cầu bồi thường, hỗ trợ theo đất ở. Ông Thành khiếu nại lên UBND TPHCM, kiến nghị xem xét giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại.

Tại buổi tiếp công dân, UBND huyện Bình Chánh vẫn giữ quan điểm chỉ bồi thường, hỗ trợ 63,5 m2 đất cho ông Thành theo mức giá của đất nông nghiệp, trong khi đại diện các sở ngành đều đánh giá phải bồi thường theo đất ở với giá là 11.609.000 đồng/1m2 (gấp đôi giá đất nông nghiệp hiện hành). Nhận định trên dựa trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã công bố trong khu vực dự án là đất ở đô thị, gia đình ông Thành sử dụng ổn định, liên tục, không tranh chấp từ năm 1990 đến nay, hiện trạng có sân xi măng, sân đất.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng nhất trí với nhận định trên của các sở ngành, khẳng định: “227,9 m2 đất nông nghiệp mà ông Thành thực tế sử dụng nhưng chưa được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất là do ông Thành chưa đi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch là đất ở. UBND huyện Bình Chánh áp giá đền bù 63,5 m2 phần mặt tiền theo giá đất nông nghiệp là chưa phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất tại địa phương”.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan kết luận: UBND TPHCM chấp thuận với khiếu nại của ông Thành; giao các sở ngành thành phố tham mưu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; giao UBND huyện Bình Chánh xem xét lại phương án bồi thường để bồi thường 63,5 m2 mặt tiền đường theo loại đất ở mà ông Trần Văn Thành yêu cầu.  

Tin cùng chuyên mục