Công ty Điện lực TPHCM tiết kiệm 400.323 kWh điện

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó phòng Kinh doanh Công ty Điện lực TPHCM cho biết, tính đến quý 1-2007, công ty và các chi nhánh điện lực khu vực đã tiết kiệm được hơn 400 ngàn kWh điện, giảm 28,71% so với cùng kỳ năm 2005.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2006, công ty có văn bản chỉ đạo các chi nhánh điện lực triệt để tiết kiệm điện tại trụ sở cơ quan, đưa vào chỉ tiêu đánh giá công tác lãnh đạo quản lý và thi đua tại các đơn vị.

Theo đó, mỗi đơn vị phải thành lập ban chỉ đạo để điều hành, ban hành quy định tiết kiệm điện; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên thực hành tiết kiệm điện.

Các biện pháp triển khai tiết kiệm điện cụ thể là tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; không để thiết bị ở trạng thái chờ (máy tính, máy in, máy fax, máy photocopy…) trừ những trường hợp thật sự cần thiết (ở bộ phận điều độ, trực cuộc gọi khách hàng…); hạn chế sử dụng máy lạnh, khi cần sử dụng nên để ở chế độ làm mát ở nhiệt độ từ 260C trở lên và được mở lúc 8 giờ 30, tắt lúc 16 giờ; tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, có kế hoạch thay thế dần các bóng đèn có công suất lớn bằng các bóng có công suất nhỏ, hiệu suất cao như đèn tuýp gầy T8, T5, đèn compact…; giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào; hạn chế chiếu sáng các biển hiệu, pano quảng cáo của cơ quan, đơn vị; vệ sinh định kỳ máy lạnh, đèn chiếu sáng; kết hợp cùng công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền đến từng nhân viên trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện tại cơ quan cũng như tại nhà riêng; tổ chức phong trào không sử dụng máy lạnh vào một buổi sáng trong tuần để nâng cao ý thức tiết kiệm điện tại cơ quan; trang bị các đèn để bàn tiết kiệm điện cho các bộ phận văn phòng làm ngoài giờ để không sử dụng các bóng đèn 1,2m trong phòng làm việc.  

C.A.

Tin cùng chuyên mục