Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có lãnh đạo mới

Sáng 4-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm các vị trí tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI).

Sáng 4-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Thời gian giữ chức vụ của ông Phạm Phú Quốc là 5 năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hổ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI). Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có lãnh đạo mới ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hổ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM  làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI)

UBND TPHCM cũng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SAGRI. Thời gian giữ chức vụ cũng là 5 năm.

Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có lãnh đạo mới ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM  Nguyễn Thành Phong điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SAGRI

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, IPC và SAGRI là hai công ty nhà nước lớn của TPHCM, có bề dày hoạt động, có đóng góp đáng kể cho TPHCM. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, thời gian qua, hai công ty này xảy ra các vụ vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng đã và đang xử lý theo đúng quy định. Ngoài các sai phạm bị xử lý theo pháp luật, thì bản thân hai công ty vẫn giữ vai trò quan trọng và có trách nhiệm tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn đội ngũ lãnh đạo hai công ty phải rà soát, khắc phục những điều chưa chuẩn, chưa ổn; có giải pháp quản lý hiệu quả, thúc đẩy sự đoàn kết trong toàn công ty, đưa hai công ty vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.

Trước đó, như SGGP Online thông tin, ngày 14-5, Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng Giám đốc IPC để điều tra về tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong khi đó, tại SAGRI, tháng 7-2019, ông Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tháng 8-2019, ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc SAGRI cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh trên, cùng với tội danh tham ô tài sản.

Tin cùng chuyên mục