Công ty TNHH Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB STEEL): Sản xuất kinh doanh đồng hành với công tác an sinh xã hội.

Truyền thống “Lá lành đùm lá rách” đã khắc sâu vào tâm trí của chúng ta, trở thành nét đẹp trong đời sống của người Việt. Phát huy những giá trị tốt đẹp ấy, thời gian qua cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh thì công tác an sinh xã hội luôn được đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm chia sẻ.
Chương trình mang Xuân ấm áp, Tết yêu thương đến với hoc sinh nghèo của GB STEEL
Chương trình mang Xuân ấm áp, Tết yêu thương đến với hoc sinh nghèo của GB STEEL

Điển hình như Công ty TNHH Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB STEEL) là doanh nghiệp chuyên lĩnh vực kết cấu thép, ngoài những hoạt động an sinh xã hội thường niên như mang Xuân ấm áp Tết yêu thương về với trẻ em vùng cao các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình. Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Một chương trình trao tặng học bổng của Công ty GB STEEL đến các Học sinh tại tỉnh Long An

Một chương trình trao tặng học bổng của Công ty GB STEEL đến các Học sinh tại tỉnh Long An

Bên cạnh đó, công ty cũng luôn đồng hành với các MTQ để chăm lo nuôi dưỡng những người già neo đơn không nơi nương tựa tại Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức của tỉnh Quảng Nam là Trung tâm từ thiện được xây dựng bởi tấm lòng thơm thảo của một cô giáo về hưu.

Ngoài ra, Công ty thường phối hợp cùng các tuyển thủ quốc gia đến thăm, tặng quà tại Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức.

Các tuyển thủ quốc gia trong lần đến thăm và tặng quà trung tâm
Các tuyển thủ quốc gia trong lần đến thăm và tặng quà trung tâm
Các tuyển thủ quốc gia trong lần đến thăm và tặng quà trung tâm
Các tuyển thủ quốc gia trong lần đến thăm và tặng quà trung tâm

Các tuyển thủ quốc gia trong lần đến thăm và tặng quà trung tâm

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Tự- Phó Tổng giám đốc GB Steel cho biết, sản xuất kinh doanh gắn với an sinh xã hội là quan điểm và phương châm hoạt động của công ty, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực, giúp cho những người già neo đơn không nơi nương tựa, những mãnh đời kém may mắn, học sinh nghèo,đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục