Congo: Dịch Ebola bùng phát, 803 người chết

Hãng Sputnik cho biết, tính đến ngày 14-4-2019, có tổng cộng 1.251 trường hợp nhiễm và nghi bị nhiễm virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có 803 ca đã tử vong.
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng xung quanh quan tài một bệnh nhân tử vong do Ebola tại Beni, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng xung quanh quan tài một bệnh nhân tử vong do Ebola tại Beni, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã đưa ra cảnh báo rằng tình hình ở Congo đang xấu đi khi mọi người ngừng tìm kiếm sự hỗ trợ do mất niềm tin vào những người đang chống lại dịch Ebola. Sự bùng phát của dịch Ebola xảy ra ở Congo kể từ tháng 8 năm ngoái. 

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, các trung tâm điều trị Ebola đã được thành lập. Các bệnh nhân chuyển đến đây sẽ được các nhân viên y tế của Đơn vị Chăm sóc Cấp cứu Sinh học (CUBE) thuộc ALIMA (Liên minh Hành động Y tế quốc tế) chăm sóc. Virus Ebola là một căn bệnh chết người lây lan qua máu và dịch cơ thể. Các triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu, đau khớp và cơ, đau họng, tiêu chảy.

Tin cùng chuyên mục