Costa Rica sử dụng đèn giao thông năng lượng Mặt trời

Vào tháng 12 tới, Costa Rica sẽ lắp đặt 345 cột đèn giao thông sử dụng năng lượng Mặt trời, tương đương 73% số lượng cột đèn giao thông của thủ đô San José và 3 thành phố lớn Alajuela, Cartago và Heredia. 
Costa Rica sử dụng đèn giao thông năng lượng Mặt trời

Các hệ thống bảng tích năng lượng Mặt trời tại các cột đèn giao thông này được lắp pin để hệ thống vẫn hoạt động liên tục trong khoảng 14 giờ sau khi không có ánh sáng Mặt trời. Nếu có bất thường, hệ thống sẽ tự động kết nối với mạng lưới điện.

Dự kiến tới năm 2020, toàn bộ hệ thống đèn giao thông tại 4 thành phố này, thường được gọi là Vùng đô thị lớn - nơi tập trung tới 60% tổng số dân 5 triệu người của Costa Rica - sẽ được chuyển sang sử dụng năng lượng Mặt trời.

Tin cùng chuyên mục