CSGT rút súng khống chế kẻ đâm 2 phụ nữ ở quận 1

Tối 11-12, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Vũ Nguyên cho Công an phường Cô Giang, quận 1 để điều tra về hành vi dùng dao tấn công gây thương tích cho 2 người phụ nữ.

Theo điều tra, trưa cùng ngày, Nguyên cự cãi với bà N.T.H. (SN 1969) và bà T.N.L. (SN 1970, cùng ngụ quận 1) ở căn nhà trước đường Trần Đình Xu, phường Cô Giang. Sau đó, Nguyên dùng dao bấm tấn công khiến 2 người phụ nữ bị thương.

CSGT rút súng khống chế kẻ đâm 2 phụ nữ ở quận 1 ảnh 1 Lực lượng CSGT khống chế đối tượng Nguyên tại hiện trường

Lúc này, tổ công tác đội CSGT Bến Thành gồm Thượng uý Lê Võ Tiến Đạt và Thượng uý Nguyễn Thanh Tâm đang làm nhiệm vụ ở giao lộ Trần Hưng Đạo và Trần Đình Xu đang làm nhiệm vụ phát hiện nên tới hiện trường. Do thấy Nguyên cầm dao nên Thượng uý Đạt đã rút súng lao vào trấn áp và khống chế bắt giữ Nguyên.

CSGT rút súng khống chế kẻ đâm 2 phụ nữ ở quận 1 ảnh 2 Con dao bị thu giữ

CSGT đã đưa Nguyễn về trụ sở Công an phường Cô Giang làm việc.

2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Bước đầu, Nguyên khai do mâu thuẫn nên dùng dao tấn công 2 người phụ nữ.

Tin cùng chuyên mục