Cử tri Ireland bác bỏ Hiệp ước Lisbon

Ngày 13-6, mặc dù chưa có kết quả chính thức cuộc trưng cầu dân ý về Hiệp ước Lisbon (Hiến pháp mới của Liên minh châu Âu- EU), Chính phủ Ireland thừa nhận rằng cử tri nước này đã bác bỏ bản hiệp ước, một động thái có thể làm hỏng các kế hoạch cải cách của EU.

Bộ trưởng Tư pháp Ailen Dermot Ahern đã thừa nhận điều này ngay sau khi kết quả kiểm phiếu trên cả nước cho thấy Hiệp ước Lisbon đã bị phản đối tại hầu hết đơn vị bỏ phiếu dù tỷ lệ đi bầu chỉ đạt 40%.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen cáo buộc các chiến dịch “nói không với Hiệp ước Lisbon” đã “xuyên tạc hiệp ước”. Nhiều cử tri cho rằng họ chẳng hiểu hiệp ước này có ý nghĩa gì.

Theo quy định, chỉ cần một thành viên EU bác bỏ thì Hiệp ước Lisbon phá sản, nghĩa là tương lai một hiệp ước của 500 triệu dân đã được quyết định chỉ bởi 3 triệu người. Trong số 27 nước thành viên EU, chỉ có Ireland là tổ chức trưng cầu dân ý.

Lần trước vào năm 2001, cử tri Ireland cũng đã nói không với Hiệp ước Nice sau đó xu hướng nói “không” lan sang các cuộc trưng cầu dân ý tại Pháp và Hà Lan khiến hiệp ước này phá sản.

Lần này, ngoại trừ Ireland, tất cả thành viên còn lại của EU chỉ đưa Hiệp ước Lisbon ra Quốc hội thông qua. Hiện đã có 14 thành viên EU thông qua.

Hiệp ước Lisbon muốn kết dính các nước thành viên EU hơn nữa, trong đó có chức Chủ tịch EU và phụ trách đối ngoại chuyên trách chứ không phải luân phiên mỗi 6 tháng như hiện nay. Hiện các lãnh đạo EU vẫn chưa có “kế hoạch B” để cứu hiệp ước này.


 H.Q

Tin cùng chuyên mục