Cửa khẩu Bắc Phong Sinh lại tạm đóng sau 2 ngày mở

Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 2 ngày mở lại hoạt động thông quan, cửa khẩu Bắc Phong Sinh ở tỉnh Quảng Ninh lại phải tạm dừng hoạt động do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng hoạt động theo thông báo từ phía Trung Quốc là từ ngày 28-9.
Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã đóng trở lại từ ngày 28-9. Ảnh theo Báo Quảng Ninh

Ngày 29-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trịnh Văn Nhuận, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, xác nhận thông tin này. 

Theo Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, lý do tạm đóng sau 2 ngày mở cửa trở lại là do bên phía cửa khẩu Lý Hỏa của Trung Quốc lại phát hiện có 1 ca nhiễm Covid-19. 

“Đồng thời từ ngày 1-10, Trung Quốc bắt đầu nghỉ lễ mừng Quốc khánh của Trung Quốc, thường là 1 tuần, nên phải sau ngày 7-10, cửa khẩu mới làm việc trở lại”, ông Trịnh Văn Nhuận thông tin. 

Trước đó, vào ngày 26-9, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh (ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) - Lý Hỏa (TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) được thông quan trở lại sau hơn 7 tháng tạm dừng hoạt động (từ ngày 24-2 do phía Trung Quốc triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, đây chỉ là cặp cửa khẩu xuất nhập chủ yếu là hàng tạm nhập, tái xuất và nông sản của Việt Nam với lượng hàng hóa chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tỷ trọng hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong 2 ngày thông quan là 26 và 27-9, mới chỉ có 2 xe hàng tạp của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu này.

Tin cùng chuyên mục