Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2008 tại Hà Nội

Củng cố vị thế của người phụ nữ trong nền kinh tế

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
Củng cố vị thế của người phụ nữ trong nền kinh tế

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2008 đã chính thức khai mạc. Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu Irene Natividad, đại diện nhiều ban ngành của trung ương, địa phương cùng hơn 900 nữ doanh nhân tiêu biểu đến từ 72 quốc gia trên thế giới.

Củng cố vị thế của người phụ nữ trong nền kinh tế ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên khai mạc.

Với chủ đề “Phụ nữ và châu Á - Động lực của nền kinh tế toàn cầu”, hội nghị là diễn đàn nhằm kết nối các nữ doanh nhân, các chuyên gia, nhà lãnh đạo từ các quốc gia trên thế giới để cùng gặp gỡ, chia sẻ các giải pháp của mình đối với các vấn đề về phụ nữ cũng như các vấn đề về kinh tế, xã hội… mà người phụ nữ sẽ phải đối mặt.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định vị trí và sự đóng góp to lớn của người phụ nữ trong nền kinh tế, đối với sự phát triển vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ghi nhận sự vươn lên không ngừng của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định trong lịch sử nước nhà, phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc cứu nước, xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng đưa ra một số dẫn chứng như năm 2007, Liên hiệp quốc đã công nhận Việt Nam là nước có những bước tiến vượt bậc trong công cuộc bình đẳng giới. Người phụ nữ Việt Nam giữ nhiều vị trí quan trọng như số đại biểu nữ trong Quốc hội khóa XII chiếm tới 26%. Trong lĩnh vực kinh doanh, có trên 1 triệu lãnh đạo nữ quản lý trên 25% doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu với số vốn lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ sẽ đưa ra được các khuyến nghị thiết thực giúp cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế có các chính sách, các quyết định hợp lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị em phụ nữ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự tham gia đóng góp hơn nữa của phụ nữ vào công cuộc xây dựng và phát triển xã hội.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị từ 5 đến 7-6, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào khai thác hai động lực chính sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 là phụ nữ và các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó có nhiều chủ đề đang là mối quan tâm hàng đầu của nữ giới như: Gắn kết phụ nữ trong kinh doanh; thu hẹp khoảng cách trả lương; sự thật về sự hòa trộn cuộc sống và công việc…

Hội nghị đã trích ra 10.000 USD để ủng hộ các nạn nhân là phụ nữ chịu ảnh hưởng của trận động đất vừa qua tại Tứ Xuyên và trận bão Nargis tại Myanmar.

Thu Hà

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần thứ 18 diễn ra hôm qua (5-6), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Diễn đàn kinh doanh ở Việt Nam với chủ đề “Việt Nam hậu WTO: cơ hội đầu tư hấp dẫn”.

Trao đổi với đại diện các doanh nghiệp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, với mục tiêu đến năm 2010 Việt Nam có 500.000 doanh nghiệp, Chính phủ đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Để môi trường kinh doanh thuận lợi, việc xây dựng các văn bản của các bộ, ngành đều phải đưa lên website để lấy ý kiến và tổ chức các cuộc hội thảo để nghe đóng góp của các đối tượng chịu sự điều chỉnh. Vừa qua có một số chính sách được xây dựng chưa tốt nhưng tới đây sẽ cố gắng tốt hơn. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

H.My

Tin cùng chuyên mục