Trải qua 19 năm, cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình (NSTHTH) đã trở thành “thương hiệu” của Đài Truyền hình TPHCM. Cuộc thi đã trở thành điểm tựa để giúp những bạn trẻ yêu nhạc có cơ hội được học tập kinh nghiệm, rèn luyện và tỏa sáng với nghề ca hát. Từ NSTHTH, có nhiều gương mặt đã trưởng thành, thành danh và được khán giả yêu mến như Thanh Thúy, Đức Tuấn, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Đoan Trang, Khánh Ngọc, Hạ Trâm, Tùng Lâm…
12 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2009.
Phát hiện nhân tố mới
Tiếp nối thành công từ những năm trước, cuộc thi NSTHTH năm nay được tổ chức cũng không nằm ngoài mục đích phát hiện những gương mặt triển vọng, những tài năng âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống ca nhạc tại TPHCM và trong cả nước. Năm nay, cuộc thi NSTHTH thu hút 1.566 thí sinh đăng ký dự thi. Trải qua vòng sơ tuyển tại 5 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Cần Thơ, TPHCM và vòng bán kết, ban tổ chức đã chọn ra 12 gương mặt xuất sắc nhất vào thi vòng chung kết.
Thí sinh Nguyễn Bích Ngọc, 16 tuổi, gương mặt nhỏ tuổi nhất lọt vòng vào chung kết NSTHTH năm nay tâm sự: “Từ lâu em đã rất yêu thích cuộc thi NSTHTH và ước mơ ngày nào đó mình cũng sẽ được tham gia, được rèn luyện và theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Em rất vui vì đã vào được đến vòng chung kết. Những đêm thi tiếp theo, em sẽ cố gắng thật tự tin và thoải mái để thể hiện hết những khả năng của mình”. Là học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP Cần Thơ, Bích Ngọc đã thể hiện niềm đam mê ca hát từ nhỏ. Ngoài những cuộc thi văn nghệ ở trường, Bích Ngọc cũng vừa “rinh” giải nhất đơn ca Tiếng hát sinh viên học sinh Cần Thơ năm 2008.
Một trong những gương mặt trẻ khác lọt vào vòng chung kết cuộc thi NSTHTH năm nay là thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh (17 tuổi), đang là học sinh lớp 11 tại TPHCM. Trước khi tham gia NSTHTH, Như Quỳnh đã có một số giải thưởng “làm vốn” như: giải nhất Giai điệu tuổi hồng 2009, giải ba Tiếng ca học đường 2009, giải nhất Liên hoan Tiếng hát chú ve con 2008, giải ba Hát tình khúc Trịnh Công Sơn 2007.
“Em không tạo áp lực cho mình vì em nghĩ trước hết là tham gia để học hỏi kinh nghiệm. Được khán giả bình chọn và vào đến vòng chung kết đã là thành công ngoài sự mong đợi của em. Em sẽ chọn con đường ca hát chuyên nghiệp, nhưng trước mắt, em tập trung tất cả cho việc học” - Như Quỳnh tâm sự.
Ca sĩ Thanh Thúy, thành viên Hội đồng nghệ thuật cuộc thi NSTHTH, tâm sự: “Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời vào Hội đồng nghệ thuật cùng với các anh chị, cô chú là đàn anh, là bậc thầy của mình. Vinh dự này nhắc nhở tôi phải không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện để không phụ lòng khán giả đã yêu thương mình. Tôi đánh giá cao về cuộc thi này. 19 năm qua, cuộc thi NSTHTH đã phát hiện và đóng góp nhiều tài năng ca nhạc cho TPHCM và cả nước”.
Không phải ngẫu nhiên mà ca sĩ Thanh Thúy nói điều này. Bản thân từng trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình (tiền thân của cuộc thi NSTHTH), từ những kinh nghiệm đó, chị có lời nhắn nhủ cùng các thí sinh: “Cuộc thi chỉ là một bước đệm, để có thể tiếp tục con đường ca hát chuyên nghiệp các bạn còn phải trải qua một quá trình học tập, cố gắng và nỗ lực rất nhiều”.
Nhận xét về các thí sinh vòng chung kết NSTHTH năm nay, ca sĩ Thanh Thúy cho rằng: “Năm nay các thí sinh có năng lực khá đồng đều, có sự chuẩn bị, trình độ thanh nhạc và khả năng biểu diễn khá tốt. Sau mỗi đêm thi, các bạn hát càng tiến bộ hơn”.
Làm mới để chuyên nghiệp hơn
So với những năm trước, vòng chung kết cuộc thi NSTHTH năm nay có một điểm mới. Đó là, từ vòng chung kết 3, các thí sinh sẽ dự thi bằng các ca khúc xoay quanh 4 chủ đề: những bài ca Hà Nội; những bài ca về thành phố mang tên Bác; ngợi ca Bác Hồ và những ca khúc về biển đảo quê hương. Có thể nói, đây là yếu tố đã làm nên chất “thời sự” cho cuộc thi, bởi cùng với nhiều ban ngành trong cả nước, cuộc thi cũng góp phần hoạt động chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Quý Hòa, Phó Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi NSTHTH 2009: “Trải qua 19 lần tổ chức, BTC NSTHTH vẫn giữ đúng định hướng phát hiện, phát triển những giọng hát cho truyền hình. Nhiều gương mặt tỏa sáng từ cuộc thi được đánh giá là tài năng, được đào tạo chính quy, tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn trong và ngoài nước. Cùng với uy tín của cuộc thi, từ năm 2000, NSTHTH đã mở rộng đối tượng thí sinh trên phạm vi toàn quốc chứ không chỉ có khu vực phía Nam như các năm trước. Ngoài việc tìm kiếm những giọng ca tiềm năng, xây dựng các chương trình truyền hình có tính thẩm mỹ và định hướng, năm nay còn là năm BTC chương trình chọn để “tập dợt” cho cuộc thi vào năm 2010 – đánh dấu cột mốc 20 năm cuộc thi NSTHTH…”.
Minh An – Như Hoa