Ngày 19-7-2007, Báo SGGP đã đăng bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi hạt nix từ nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin (HDV) tại xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 30-7-2007, chúng tôi nhận được ý kiến phản hồi của ông Nguyễn Quốc Ánh (ảnh), Tổng giám đốc Kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nói về những biện pháp giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm từ HDV…
Bản thân hạt nix thực ra không gây ô nhiễm, vấn đề sau sản xuất, bụi hạt nix bay phát tán và gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Trước đây, ngay từ khi thành lập liên doanh Hyundai Vinashin, khi chọn phương án sử dụng hạt nix thay cho việc bắn cát hoặc bắn nước, chúng tôi đã tính đến phương án xử lý hạt nix sau sản xuất.
Theo đó, HDV đã cam kết với một công ty của địa phương sẽ đứng ra thu gom và dùng hạt nix sau sử dụng này để sản xuất các vật liệu xây dựng… và HDV đã phải trả 4-6 USD/tấn hạt nix mà công ty này thu gom. Tuy nhiên do năng lực kém, đặc biệt chưa tìm được đầu ra cho các sản phẩm được sản xuất từ hạt nix nên công ty này chỉ sử dụng một phần rất nhỏ trong số hạt nix mà HDV thải ra. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc ứ đọng hạt nix thải tại HDV trong thời gian qua.
Một vấn đề nữa cũng cần phải nói là khi nhà máy được xây dựng, từ bờ rào nhà máy ra 5km không có một nhà dân nào, khi đó chúng tôi cũng đã tính đến việc bụi hạt nix sẽ bay ra ngoài nhưng không thể ra đến khu vực dân cư. Tuy nhiên, sau khi nhà máy xây dựng xong, các hộ dân kéo nhau vào ở sát bờ rào nhà máy nên việc bị ảnh hưởng bởi bụi hạt nix là khó tránh khỏi.
Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng lên tiếng, đặc biệt sau đợt kiểm tra mức độ ô nhiễm từ HDV của đoàn liên ngành chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) đã quyết định xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để xử lý hạt nix thải từ HDV. Theo đó, Vinashin đã đầu tư 1 triệu USD xây dựng một nhà máy sử dụng hạt nix thải làm chất phụ gia đúc bê tông và các cấu kiện công trình biển.
Hiện nay những sản phẩm đầu tiên đã ra lò và trong tháng 8-2007 các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định về chất lượng cũng như độ an toàn đối với môi trường khi sử dụng các sản phẩm này. Sau khi có kết quả thẩm định – dự kiến vào đầu tháng 9-2007 - nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11-2007 với công suất tối đa có thể sử dụng 600.000 tấn hạt nix/năm. Việc xây dựng nhà máy không những góp phần giải quyết lượng hạt nix thải từ HDV – khoảng trên 100.000 tấn/năm – mà còn giải quyết lượng hạt nix từ các nhà máy đóng và sửa chữa tàu của Vinashin tại Việt Nam.
Ngoài ra Vinashin sẽ có những sản phẩm tốt, giá thành thấp trong việc xây dựng các công trình biển. Để hỗ trợ Vinashin xây dựng nhà máy, HDV đã giao cho Vinashin 10ha nằm trong nhà máy HDV, hỗ trợ xây dựng bờ rào và cho phép chúng tôi sử dụng cầu cảng trong việc xây dựng nhà máy cũng như vận chuyển sản phẩm từ đây đi các nơi khác.
Chiến Dũng ghi