Cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án xây dựng cầu Long Kiểng

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM - chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Long Kiểng khẳng định, nếu được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, việc thi công trước ngày 31-12-2023. Đáp lại, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khẳng định sẽ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, trước ngày 2-9-2022.


Đoàn giám sát làm việc tại huyện Nhà Bè ngày 11-8
Ngày 11-8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM thực hiện giám sát kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công và hiệu quả, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TPHCM đối với UBND huyện Nhà Bè. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự buổi giám sát.

Tại đây, đoàn giám sát tập trung vào hai dự án, gồm dự án xây dựng cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè và dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, quận 7.

Báo cáo trước đoàn giám sát, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước cho biết, dự án xây dựng cầu Long Kiểng được UBND TPHCM duyệt dự án đầu tư từ tháng 5-2001. Đến nay đã có 102/103 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, trong đó có 13 vị trí ưu tiên (2 bên mố cầu), đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng như đã cam kết. Một hộ còn lại, huyện đang tiếp tục vận động và chuẩn bị các bước pháp lý thu hồi đất theo quy định.

Đây là dự án trọng điểm, nhưng tiến độ thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chậm. Trong đó có vướng mắc khi các hộ dân mua nền tái định cư của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng kinh doanh nhà Thanh Nhựt chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, dự án xây dựng cầu Long Kiểng không có nền tái định cư. Huyện Nhà Bè hướng dẫn, kết nối người dân liên hệ với Công ty Thanh Nhựt mua nền tái định cư theo chủ trương đã được UBND TPHCM chấp thuận. Tuy nhiên, việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến quyền lợi của người dân thuộc diện tái định cư bị ảnh hưởng.

Cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án xây dựng cầu Long Kiểng ảnh 2 Đại diện chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Long Kiểng trình bày với đoàn giám sát về tiến độ thi công cầu. Ảnh: MAI HOA

Tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận, những khó khăn huyện Nhà Bè nêu ra không phải mới. Việc vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng đã khó, nay người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng nhưng lại không được giải quyết quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đặt vấn đề, việc xây dựng cầu Long Kiểng kéo dài tới nay là 21 năm. “Việc thi công chậm như vậy, công trình có đạt tiêu chuẩn, phù hợp nhu cầu thực tế nữa hay không? Hơn 20 năm trước duyệt cầu với 4 làn xe, 2 làn xe máy hai làn xe hơi. Vậy sau 20 năm quy mô công trình như vậy có còn phù hợp?”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đặt câu hỏi.

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công dự án. “Không thể chậm hơn được nữa. Bao nhiêu khó khăn trắc trở ban đầu tới nay đã gần như được tháo gỡ hết. Đề nghị Ban phải đẩy nhanh thi công, trả lại thuận lợi, tiện nghi trong sinh hoạt của người dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị huyện Nhà Bè chủ động rà soát lại toàn bộ quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Sau buổi giám sát, đoàn cũng khảo sát thực tế thi công tại công trình cầu Long Kiểng; thăm các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án xây dựng cầu Long Kiểng ảnh 3 Đoàn thăm gia đình ông Thái Văn Bình ở xã Nhơn Đức
Cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án xây dựng cầu Long Kiểng ảnh 4 Đoàn giám sát thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tư ở xã Phước Kiển
Cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án xây dựng cầu Long Kiểng ảnh 5 Đoàn thăm gia đình ở xã Phước Kiển
Cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án xây dựng cầu Long Kiểng ảnh 6 Đoàn thăm gia đình ở xã Phước Kiển bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Long Kiểng

Tiếp đoàn giám sát, ông Phan Hữu Viên, ở tổ 3, ấp 2, xã Nhơn Đức bày tỏ, người dân từng ngày mong cầu được thi công nhanh. Bởi nhiều năm nay, cứ sáng sớm là hai bên cầu kẹt xe rất khổ sở. Một số gia đình tiếp đoàn bên cạnh ngôi nhà đang xây lại dở dang. Sau khi bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu Long Kiểng, các hộ dân đang sửa sang lại nhà cửa.

Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi lời cảm ơn các gia đình đã gương mẫu bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho việc thi công công trình được thuận lợi hơn. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Nhà Bè và chủ đầu tư có thêm hình thức hỗ trợ phù hợp cho các gia đình.

Tại buổi giám sát, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM Lương Minh Phúc, thông tin thêm về dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ.

Dự án sẽ xây dựng hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh với tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456m, mặt cắt ngang đảm bảo 3 làn xe mỗi hầm, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Hiện toàn bộ dự án đã thi công đạt khoảng 35%. Dự kiến hầm chui HC2 sẽ hoàn thành vào 30-4-2023; toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào 31-12-2023.

Tin cùng chuyên mục