Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Nghi phạm khai do mê game, cầm xe

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ, nghi phạm đến cửa hàng tạp hoá gần nhà mua 1 khẩu súng lục đồ chơi và 1 đôi găng tay len, một bộ áo mưa màu đen. Sau đó, đi thăm dò quanh khu vực ngân hàng.

Liên quan tới vụ việc cướp ngân hàng trên địa bàn TP Sông Công, sáng 15-11, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Phạm Đức Anh (trú tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ về hành vi cướp ngân hàng.

Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Nghi phạm khai do mê game, cầm xe ảnh 1 Nghi phạm Phạm Đức Anh tại cơ quan công an
Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm khai nhận hành vi. Theo đó, sau khi chuẩn bị súng đồ chơi, áo mưa, nghi phạm về nơi ở tháo biển số xe máy để trưa 14-11 thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. 
Nghi phạm Phạm Đức Anh đi xe máy tới khu vực đất trống, ít người qua lại rồi mặc áo mưa đã chuẩn bị sẵn, rồi tới ngân hàng chờ giờ mở cửa. 

Khoảng 13 giờ 40 phút, nghi phạm vào ngân hàng lấy lý do đi rút tiền nên được các nhân viên đưa tờ khai thông tin. Quan sát thấy ngân hàng ít người, nghi phạm đã rút súng chĩa vào các nhân viên để đe dọa, bắt đưa tiền cho vào túi. 

Sau khi lấy được tiền, nghi phạm đi về chỗ ở để lại xe máy, quần áo, một ít tiền, khẩu súng nhựa, găng tay rồi gọi xe taxi chở đi thanh toán nợ và việc đầu tiên là chuộc xe ô tô. Sau đó, nghi phạm về nhà ngủ và bị bắt lúc rạng sáng 15-11. 
Qua lời khai của nghi phạm cho thấy, do đối tượng mê chơi game online nên bị thua, phải cầm xe ô tô hiệu Kia K3 để lấy 270 triệu đồng. Do lo sợ vợ và cha mẹ biết, nên Phạm Đức Anh đi cướp ngân hàng để lấy tiền chuộc xe ô tô. 
Cướp được gần 700 triệu đồng, Phạm Đức Anh chuộc lại xe ô tô hết 290 triệu, đồng thời đưa thêm 20 triệu đồng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ. 

Tin cùng chuyên mục