Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023: Nữ Bộ tư lệnh Thông tin và nam Thể Công lỡ hẹn chung kết

Hai trận đấu đầu tiên của giải tại nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) đã sớm tìm ra được những đại diện xuất sắc góp mặt ở trận chung kết nam và chung kết nữ.
Bích Tuyền (vàng) chơi xuất sắc để vượt các cầu thủ hàng chắn của Bộ tư lệnh Thông tin ghi điểm. Ảnh: T.THẢO
Bích Tuyền (vàng) chơi xuất sắc để vượt các cầu thủ hàng chắn của Bộ tư lệnh Thông tin ghi điểm. Ảnh: T.THẢO

Trở lại sau một năm tạm hoãn, nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) lại sáng đèn đón khán giả vào cổ vũ cùng các đội bóng tranh tài cúp Hùng Vương 2023 trong tối 23-3.

Ở ngày đầu tiên của giải, hai trận đấu sớm đã diễn ra là cuộc gặp mặt giữa Thể Công – Sanest Khánh Hòa (nam) và Ninh Bình – Bộ tư lệnh Thông tin (nữ).

Đúng tính chất của cuộc đấu nhằm tranh vé vào chung kết, cả hai trận đều diễn ra khá căng thẳng và có thể xem là những cuộc đấu trí giữa những HLV trưởng đang có chuyên môn tốt nhất của bóng chuyền quốc nội thời điểm hiện tại.

Tại trận đấu sớm đầu tiên của nữ, cả Ninh Bình và Bộ tư lệnh Thông tin ra sân với đội hình cầu thủ nội chứ không bên nào sử dụng ngoại binh. Vì thế, đây được xem là thế trận cân bằng cho cả hai. HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) vẫn sử dụng những gương mặt quen thuộc như Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh cùng tay đập hiệu quả nhất của mình là Nguyễn Thị Bích Tuyền trên sân. Bên kia mành lưới, HLV Phạm Minh Dũng rất thận trọng tìm mọi phương án tốt nhất hóa giải sức mạnh tấn công của các tay đập Ninh Bình cũng như tin tưởng hoàn toàn vào khả năng đập bóng ghi điểm của Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương hay Phạm Thị Nguyệt Anh.

Trận đấu thật sự là cuộc rượt đuổi hấp dẫn về điểm số khi Bộ tư lệnh Thông tin bất ngờ bị vượt qua bằng kết quả chóng vánh 10/25 ở ván đầu tiên. Sang ván thứ hai, cầu thủ áo lính lấy lại bình tĩnh và có chiến thắng 25/19 để cân bằng điểm số. Vào ván thứ ba, một lần nữa nữ Ninh Bình vượt lên với chiến thắng 25/20. Tới ván thứ tư, cầu thủ Bộ tư lệnh Thông tin thắng 25/19 và trận đấu phải bước vào ván thứ năm để phân định thắng, thua. Trong ván cuối, mũi đánh Bích Tuyền chơi quá xuất sắc khiến hàng phòng thủ Bộ tư lệnh Thông tin không thể cản phá sau mỗi quả đập uy lực từ tay đập này. Do đó, nữ Ninh Bình thắng 15/7. Chung cuộc, đội Ninh Bình thắng 3-2 và giành quyền dự trận chung kết.

Với nam, cuộc đấu giữa Sanest Khánh Hòa với Thể Công là nhiều duyên nợ bởi HLV Bùi Quang Ngọc (S.Khánh Hòa) vốn là cựu HLV trưởng của Thể Công cũng như từng huấn luyện HLV Thái Anh Văn (Thể Công) khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên, trên sân đấu, họ vẫn thể hiện rất sòng phẳng với nhau về chuyên môn. Mọi sự chờ đợi của ban huấn luyện hai bên là sự bùng nổ của các ngoại binh như Bueno Douglas (S.Khánh Hòa) và Kittithad Nuwaddee (Thể Công). Phần nào, họ đã chơi tốt ở trận đấu này. Dù thế, các tay đập nội binh ở cả hai phía mới là người chơi nổi bật để giành những điểm quan trọng cho đội bóng của mình. Với S.Khánh Hòa đó là chủ công Từ Thanh Thuận còn Thể Công là mũi đập Nguyễn Văn Quốc Duy.

Chủ công ngoại binh người Thái Lan của đội nam Thể Công đã nỗ lực tại trận đấu với S.Khánh Hòa nhưng chưa thể có chiến thắng. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chủ công ngoại binh người Thái Lan của đội nam Thể Công đã nỗ lực tại trận đấu với S.Khánh Hòa nhưng chưa thể có chiến thắng. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong trận này, ngay tại ván đầu, chủ công Dương Văn Tiên của S.Khánh Hòa gặp chấn thương lật cổ chân nên đã phải ra ngoài ngồi nghỉ do đó tất cả cùng chờ đợi để biết về mức độ chấn thương của cầu thủ này.

Khép lại trận đấu, nam S.Khánh Hòa thắng 3-0 (25/19, 25/21, 25/20) qua đó giành quyền chơi trận chung kết của cúp Hùng Vương 2023.

Tin cùng chuyên mục