Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush qua đời ở tuổi 92

Hãng tin Reuters đưa tin, Văn phòng cựu Tổng thống George H.W. Bush thông báo cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush đã qua đời ngày 17-4, ở tuổi 92. 
 Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Barbara Bush đang lắng nghe con trai mình - Tổng thống George W. Bush, khi ông nói chuyện tại một sự kiện về cải cách an sinh xã hội tại Orlando, Florida, Mỹ ngày 18-3-2005. Ảnh: REUTERS
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Barbara Bush đang lắng nghe con trai mình - Tổng thống George W. Bush, khi ông nói chuyện tại một sự kiện về cải cách an sinh xã hội tại Orlando, Florida, Mỹ ngày 18-3-2005. Ảnh: REUTERS

Thông báo cho biết bà Bush qua đời vài ngày sau khi quyết định không tiếp tục chữa bệnh. 

"Nhiều người quen biết bà không bất ngờ trước sự thật rằng bà đã can đảm đối diện với bệnh tình của mình, không lo lắng cho bản thân mà cho những người xung quanh. Bà đã được ở bên gia đình mà mình yêu thương và trân trọng những lời chúc phúc và cầu nguyện mà mọi người đã gửi đến", văn phòng của cựu tổng thống George H.W. Bush thông báo.

Trước đó, ngày 15-4, gia đình cựu Tổng thống Bush đã thông báo bà Barbara quyết định không tiếp tục tiếp nhận chữa trị căn bệnh về hô hấp mãn tính và bệnh tim mà chỉ tập trung vào tĩnh dưỡng tại nhà. 

Bà Barbara Bush được xem là nhân vật trung tâm của một trong những gia đình chính trị nổi bật của nước Mỹ, khi bà là vợ của vị tổng thống thứ 41 (1989-1993) và là mẹ của vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ George W. Bush (2000-2008), đồng thời là mẹ của một cựu Thống đốc bang Florida.
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush qua đời ở tuổi 92 ảnh 1 Tổng thống Mỹ George W. Bush (phải) cùng cha mẹ ông, cựu Tổng thống George Bush và cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush khi đến thăm Fort Hood, bang Texas, ngày 8 -4-2007. Ảnh: REUTERS
Bà được biết đến với tính cách thẳng thắn, hài hước.
Lập gia đình vào 1945, tháng 1 vừa qua, hai ông bà Bush đã kỷ niệm cuộc hôn nhân 73 năm của mình. Hai ông bà có 6 người con.
Khi đang là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Bush đặc biệt quan tâm đến vấn đề xoá mù chữ của các nước trên thế giới. Sau khi chồng rời nhiệm sở, bà tiếp tục công việc của mình. Năm 1989, bà thành lập Quỹ Barbara Bush về xóa mù chữ để cổ vũ cha mẹ đọc sách cho con cái.

Tin cùng chuyên mục