Cứu sống du khách người Pháp ngưng tim đột ngột tại Huế

Ngày 2-11, bệnh nhân Bernard H., khách du lịch người Pháp (71 tuổi), đã hoàn toàn bình phục và xuất viện sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế can thiệp cấp cứu, đặt stent và điều trị.
Ê kíp Tin mạch can thiệp của Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành chụp mạch vành và đặt stent cho ông Bernard H.
Ê kíp Tin mạch can thiệp của Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành chụp mạch vành và đặt stent cho ông Bernard H.

Trước đó, bệnh nhân Bernard H. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế vào sáng 13-10 do có những cơn đau vùng bụng và ngực từ 2 giờ sáng. Tại đây, khi bác sĩ vừa bắt đầu khám thì bệnh nhân đã ngưng tim đột ngột, ngưng thở, huyết áp bằng không, nửa thân trên chuyển màu tím tái. Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tim tại giường, đồng thời lãnh đạo bệnh viện đã huy động các kíp bác sĩ chuyên khoa đến hỗ trợ.

Sau khoảng 1 giờ 30 phút nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp chuyên khoa tim mạch và hồi sức cấp cứu, vơi gần 30 lần sốc điện, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, nhịp tim của bệnh nhân được phục hồi, huyết áp trở lại 100/80 mmHg, đồng tử 2.5mm.

Các bác sĩ sau đó nhanh chóng hội chẩn và với sự đồng ý của vợ bệnh nhân, đã đưa bệnh nhân vào Phòng Tim mạch can thiệp để tiến hành chụp và can thiệp động mạch vành. Kết quả chụp động mạch vành (DSA) đã xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn liên thất trước (LAD).

Ê kíp tim mạch can thiệp do bác sĩ- bác sĩ Nguyễn Cửu Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Cấp cứu Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các cộng sự đã thực hiện đặt stent thông mạch liên thất trước thành công. Nhưng ngay sau đó, bệnh nhân lại rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim rất nguy cấp, tụt huyết áp, tưởng không thể qua khỏi. Với sự nỗ lực, ê kíp đã hồi sức tim thành công và quyết định khẩn cấp đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, cứu sống bệnh nhân.

Cứu sống du khách người Pháp ngưng tim đột ngột tại Huế ảnh 1 Các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa bệnh nhân Bernard H.

Bệnh nhân tiếp tục được duy trì thở máy bằng xâm nhập và máy tạo nhịp tim tạm thời trong tuần đầu tiên. Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được, song tình trạng sức khỏe diễn biến phức tạp: lên cơn rung nhĩ, suy đa tạng. Các bác sĩ đã tiến hành đặt bóng đối xung nhằm hỗ trợ tuần hoàn máu lên tim, lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận… Sau đó, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, tinh thần tỉnh táo, bắt đầu tập thở và ăn nhẹ. 

Từ ngày 27 đến 31-10, bệnh nhân lần lượt được rút ống nội khí quản, rút bóng đối xung, rút máy tạo nhịp tạm thời và ngưng lọc máu.

Tin cùng chuyên mục