Cứu sống một bệnh nhân bị thủng ruột, gan, dạ dày

Ngày 15-9, ông Võ Công Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, cho biết: Khoảng 23 giờ tối ngày 14-9, bệnh viện này đã cấp cứu thành công một bệnh nhân bị thủng ruột, gan, tụy, dạ dày, bị mất nhiều máu...

(SGGPO).- Ngày 15-9, ông Võ Công Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, cho biết: Khoảng 23 giờ tối ngày 14-9, bệnh viện này đã cấp cứu thành công một bệnh nhân bị thủng ruột, gan, tụy, dạ dày, bị mất nhiều máu...

Khi người nhà đưa đến bệnh viện, bệnh nhân mạch đã yếu, tính mạng nguy kịch. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ê kíp bác sĩ trực cấp cứu đã quyết định phẫu thuật ngay để cứu bệnh nhân và ca mổ đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang chờ hồi sức.

Theo tìm hiểu, bệnh nhân tên Hồ Thị Ngọc Tr. (SN 1997, ngụ phường Thanh Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), là nhân viên phục vụ tại một quán ăn uống ở xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Lúc gần khoảng 23 giờ ngày 14-9, Ngọc Tr. có cự cãi với người anh ruột do mâu thuẫn cá nhân. Thấy em ngang bướng, người anh trai này cầm khúc cây đánh trúng đầu Ngọc Tr., gây chảy máu nhiều. Bức xúc vì bị anh đánh, Ngọc Tr. đi vào quán lấy con dao Thái Lan tự đâm nhiều nhát vào bụng, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh. Theo bác sĩ Cao Nguyên (một trong những bác sĩ tham gia ca mổ): “Nếu chậm đưa tới bệnh viện, có lẽ bệnh nhân khó qua khỏi cơn nguy kịch”.

Đăng Nguyên

Tin cùng chuyên mục