Cứu sống sản phụ lộn tử cung nhờ quy trình báo động đỏ liên viện

Sau khi sinh thường, chị  Nguyễn Thọ L. xuất huyết ồ ạt do nhau không bong, tử cung bị lộn từ ổ bụng ra bên ngoài... Sau 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã đưa tử cung về lại ổ bụng, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ BV Hùng Vương tiến hành can thiệp cứu sống sản phụ Nguyễn Thọ L.
Các bác sĩ BV Hùng Vương tiến hành can thiệp cứu sống sản phụ Nguyễn Thọ L.

Chiều 17-0, BV Hùng Vương (TPHCM) thông tin, vừa cứu sống một sản phụ bị lộn tử cung sau sinh, suýt tử vong do các bác sĩ tuyến dưới tưởng băng huyết thông thường.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Kim Bá Liêm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, BV Hùng Vương, trước đó, vào sáng sớm ngày 16-10, đội cấp cứu ngoại viện của BV nhận được báo động đỏ từ BV huyện Nhà Bè có một trường hợp xuất huyết ồ ạt sau sinh.

Sản phụ là chị Nguyễn Thọ L., (27 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè). Sau khi sinh thường được một bé trai cân nặng 3,8 kg tại Khoa Sản của BV huyện Nhà Bè, chị L. rơi vào tình trạng nguy kịch khi xuất huyết ồ ạt do nhau không bong, trạng thái lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp không đo được.

Ngay lập tức, đội cấp cứu ngoại viện của BV Hùng Vương đã có mặt tại BV huyện Nhà Bè.

Nhận thấy bệnh nhân có chuyển biến xấu, nguy cơ tử vong rất cao khi mất quá nhiều máu (bệnh nhân mất 4 lít máu), các bác sĩ đã thiết lập 3 đường truyền tĩnh mạch, bơm bổ sung 11 đơn vị máu, bơm dịch hồi sức, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và chuyển ngay vào phòng mổ. Sau 3 tiếng đồng hồ xử trí, các bác sĩ đã đưa tử cung về lại ổ bụng, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng sốc.

“Do nhau không bong nên tử cung của bệnh nhân bị lộn từ ổ bụng ra bên ngoài âm đạo. Đây là tình huống sản khoa khá hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm khiến bệnh nhân vừa đau vừa chảy máu dẫn đến tình trạng sốc. Tình huống quá khẩn cấp nên chúng tôi quyết định can thiệp ngay tại BV huyện Nhà Bè bởi nếu chuyển viện thì chắc chắn sản phụ sẽ không qua khỏi trên đường đi”, bác sĩ Lê Kim Bá Liêm thông tin.
Nhằm đảm bảo an toàn, ngay sau đó, sản phụ L. được chuyển về BV Hùng Vương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện sản phụ đã hồi phục tốt, tỉnh táo, nói chuyện được.
Theo bác sĩ Lê Kim Bá Liêm, hội chứng lộn tử cung rất hiếm xảy ra trong sản khoa và rất nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong. Đây là bệnh lý hiếm gặp nên các bác sĩ BV tuyến dưới thường không phát hiện và khó xử lý kịp thời. Do vậy, sắp tới, các bác sĩ BV Hùng Vương sẽ tổ chức tập huấn cho các BV tuyến dưới để có thể xử lý kịp thời khi gặp tình huống sản khoa tương tự.

Tin cùng chuyên mục