Đà Lạt: Bắt quả tang nhóm người trồng 200 cây mai anh đào lấn chiếm đất rừng

Trên khu vực đất từng bị giải toả tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm người được thuê trồng mai anh đào nhằm mục đích tái lấn chiếm.

Chiều 22-11, ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý khu du lịch Tuyền Lâm phát hiện tại lô a, khoảnh 5, tiểu khu 157B (thuộc địa bàn phường 4, TP Đà Lạt) có 5 người đang trồng cây mai anh đào trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc lâm phần Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý với diện tích 2.000m2.

Đà Lạt: Bắt quả tang nhóm người trồng 200 cây mai anh đào lấn chiếm đất rừng ảnh 1 Hàng trăm cây mai anh đào được mang vào rừng trồng nhằm mục đích lấn chiếm tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 200 cây mai anh đào trưởng thành, mỗi cây có chiều cao khoảng 3m, đường kính khoảng 5cm đã trồng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ.

Đà Lạt: Bắt quả tang nhóm người trồng 200 cây mai anh đào lấn chiếm đất rừng ảnh 2 Những cây mai anh đào được trồng có chiều cao trung bình khoảng 3m

Nhóm người bị bắt quả tang đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, đang tạm trú tại thôn 1, xã Đa Sar, huyện Lạc Dương.

Qua làm việc, nhóm người này khai nhận được một người tên Khoa thuê trồng mai anh đào với mục đích lấn đất rừng.

Liên quan đến vụ việc, UBND phường 4, TP Đà Lạt cho biết, khu vực trên từng bị giải toả lấn chiếm một lần và đã được trồng thông non. Sau khi tiếp nhận vụ việc, phường đã tiến hành lập tờ trình gửi UBND TP Đà Lạt xử lý đối với những người vi phạm.

Tin cùng chuyên mục