Đà Nẵng bùng phát bệnh sốt xuất huyết

Sáng 27 -11, BS Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) đã tiếp nhận và đang điều trị cho 232 ca mắc sốt xuất huyết.

 

 Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận hơn 3.600 ca mắc sốt xuất huyết
Cụ thể, chỉ riêng tháng 11, Khoa Y học Nhiệt đới đã tiếp nhận 742 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên gần 1.900 ca. Đặc biệt, trong 3 tháng qua, số ca nhiễm bệnh đã tăng đột biến khi thời tiết chuyển mùa với hơn 1.400 ca sốt xuất huyết được ghi nhận.

“Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang lâm vào tình trạng quá tải. Ngoài huy động, tăng cường các bác sĩ, điều dưỡng từ các khoa khác của bệnh viện hỗ trợ cho Khoa Y học Nhiệt đới, nhiều bệnh nhân phải nằm điều trị chung giường. Thậm chí, chúng tôi phải bố trí thêm giường bệnh ở dọc hành lang để giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân”, BS Nguyễn Thành Trung nói.

Thống kê của Sở Y tế Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận hơn 3.600 ca mắc sốt xuất huyết.

Tin cùng chuyên mục