Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả

Những ngày này, một số điểm trên địa bàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vẫn đang gấp rút tiến hành diễn tập các phương án thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 23-5 sắp tới.

Phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức diễn tập bầu cử trong tình hình dịch Covid-19 vào chiều 18-5
Phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức diễn tập bầu cử trong tình hình dịch Covid-19 vào chiều 18-5

Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Hải Bắc (đường Nguyễn Trung Trực, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tổ bầu cử được diễn tập phương án theo đúng kịch bản.

Với phương án thực hiện bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định, cử tri bước vào khu vực bỏ phiếu thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, sau đó ngồi ghế đợi đến lượt mình.

Cử tri tiếp tục được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn rồi tiến về bàn nhận phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp; đến bàn viết phiếu bầu, xong bỏ phiếu vào thùng, lại bàn đóng dấu xác nhận đã đi bầu cử vào thẻ cử tri và sát khuẩn trước khi ra khỏi khu vực bỏ phiếu theo lối riêng.

Diễn tập tình huống đo thân nhiệt cử tri trước khi đến bàn tiếp đón
Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 2 Diễn tập tình huống phát phiếu bầu và hướng dẫn cử tri bước tiếp theo
Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 3 Diễn tập tình huống cử tri thực hiện bỏ phiếu theo hướng dẫn

Trong khi diễn tập, qua hệ thống phát thanh, người giám sát luôn nhắc nhở thành viên tổ bầu cử, cử tri đeo khẩu trang đúng quy định, giữ khoảng cách và thực hiện sát khuẩn theo hướng dẫn.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, một thành viên của tổ bầu cử cho biết, đối với những trường hợp người dân là một người không mù chữ, đơn vị có chuẩn bị một bàn dành cho những người dân này. Thành viên tổ bầu cử hỗ trợ viết hộ nhưng trong lúc viết sẽ phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngoài những thành viên tổ bầu cử phía trong, ở phía ngoài sẽ luôn có những đoàn viên thanh niên... được bố trí để hỗ trợ cho những người khuyết tật nếu họ không thể vào được khu vực vì bậc thềm cao, hỗ trợ đem những thùng phiếu phụ đến những hộ gia đình có người già không thể đến nơi bầu cử.

Diễn tập tình huống tổ bầu cử được trang bị phòng hộ cá nhân và vận chuyển thùng phiếu phụ, danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác lây nhiễm đến nhà người đang cách ly
Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 5 Diễn tập tình huống đặt hòm phiếu phụ ngoài khuôn viên nhà của cử tri

Đề cập đến buổi diễn tập, theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, đến thời điểm hiện tại, phường sẽ áp dụng 3 phương án mà TP Đà Nẵng đã xây dựng gồm thực hiện bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định; tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà và tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung. Lực lượng bầu cử của một tổ cố định sẽ gồm 15 người gồm tổ trưởng, thư ký và những thành viên khác...

Diễn tập tình huống tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung
Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 7 Đến bàn phát phiếu bầu, cử tri khử khuẩn tay, trình thẻ cử tri
Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 8 Cử tri đeo khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch

“Chúng tôi có dự phòng một tổ bầu cử phụ cho mỗi tổ bầu cử chính với 5 thành viên, khi tổ bầu cử chính có người bị cách ly, không thể tiếp tục công tác bầu cử của tổ thì tổ bầu cử phụ sẽ được thay và tiếp tục phần đang dở dang”, ông Hùng chia sẻ.

Tại buổi diễn tập, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhìn nhận, hiện đơn vị đã triển khai chỉ đạo cho các địa phương tổ chức diễn tập công tác bầu cử theo các tình huống. Đây là những bước để cho những thành viên trong tổ bầu cử khỏi bỡ ngỡ, biết và nắm rõ quy trình.

Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 9
Diễn tập tình huống cử tri tiến hành chọn người, gạch tên
Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 10 Sau khi bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu, cử tri sẽ khử khuẩn tay
Đà Nẵng: Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả ảnh 11 Diễn tập tình huống thành viên tổ bầu cử tiến hành niêm phong hòm phiếu

“Từ đó, đơn vị sẽ có những kế hoạch chủ động trong ngày bầu cử chính thức, lực lượng này có thể áp dụng ngay và không mất nhiều thời gian về những vấn đề phát sinh”, ông Hùng cho hay.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác thông tin trở thành một yếu tố không thể thiếu trong đợt bầu cử lần này.

Theo ông Hùng, để người dân có thể nhận rõ những quyền và nghĩa vụ trong lần bầu cử này, các đơn vị đoàn thể dùng tiếng loa di động tuyên truyền đi vào trong những khu dân cư, tạo môi trường hình ảnh hết sức sinh động. Đơn vị áp dụng công nghệ 4.0 để tuyên truyền nhiều thông tin bầu cử, phòng chống dịch Covid-19 trên Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử... thông qua các các hội, đoàn thể. Có những thông tin mới, đơn vị lập tức truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Tin cùng chuyên mục