Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều chức danh chủ chốt

Sáng 11-11, Thành ủy Đà Nẵng đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện công tác cán bộ.

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều chức danh chủ chốt

Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất phân công công tác với các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, phân công ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố theo dõi Đảng bộ Quân sự TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều chức danh chủ chốt ảnh 1 Đại hội đại biểu đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ mới với 51 ủy viên Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ông Hồ Kỳ Minh, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Minh Trung, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng giữ chức vụ trưởng Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Võ Công Chánh, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ trưởng Ban nội chính Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Ngô Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, giữ chức bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, thực hiện quy trình giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Ông Vũ Quang Hùng, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu để giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng sẽ được giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Nguyễn Nho Trung.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Huỳnh Đức Thơ tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra đầu tháng 12-2020.

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng thống nhất phân công công tác các thành ủy viên.

Cụ thể, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Bí thư Quận ủy Sơn Trà giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đà Nẵng.

Ông Trần Thắng Lợi, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy phụ trách Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng. 

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Đà Nẵng lấy phiếu để chuẩn bị bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.  

Tin cùng chuyên mục