Đà phục hồi kinh tế toàn cầu không chắc chắn

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo đà phục hồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu không chắc chắn do đầu tư yếu, trong khi tăng trưởng về thương mại và lương lao động chậm chạp. 
Đà phục hồi kinh tế toàn cầu không chắc chắn
OECD giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng toàn cầu 3,6% trong năm nay, trong khi tăng dự báo của năm 2018 lên mức 3,7%. Theo OECD, tăng trưởng năm nay cao hơn năm 2016 và đà tăng cũng đồng bộ hơn giữa các quốc gia nhờ sự gia tăng đầu tư, việc làm và thương mại.
Tuy nhiên, OECD cảnh báo, đà tăng trưởng toàn cầu trong trung hạn có thể không mạnh mẽ và bền vững. Tổ chức này cho biết, đà phục hồi của đầu tư kinh doanh và thương mại vẫn yếu hơn mức cần thiết để duy trì mức tăng trưởng sản xuất bền vững.
OECD cho rằng, cần cải cách sâu rộng hơn nữa để đảm bảo đà tăng trưởng mạnh trong tương lai tại các nền kinh tế đang nổi, trong khi chính sách tiền tệ cần được kích thích ở một số nước để thận trọng đảm bảo ổn định tài chính. 

Tin cùng chuyên mục