Cuối tuần qua (ngày 15-12), gần 30 tấn phụ phẩm trâu, bò đông lạnh bị phát hiện tại quận 9-TPHCM hồi giữa tháng trước đã được tiêu hủy thành công, an toàn.
Còn nhớ vào nửa đầu tháng 11 qua, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng gần 30 tấn phụ phẩm trâu, bò đông lạnh đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối trầm trọng, nghĩa là hoàn toàn không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Lô hàng ô nhiễm này bị phát hiện khi đang lưu tại kho Quang Minh, số 50 Nam Hòa, phường Phước Long A quận 9. Chủ lô hàng phụ phẩm đã bỏ trốn, nhưng yêu cầu tịch thu và tiêu hủy lô hàng lại rất bức bách, không thể chần chừ bởi hàng hóa đã bị phân hủy, có nguy cơ gây ảnh hưởng nặng nề đến vệ sinh môi trường trên phạm vi rộng.
Chính vì thế mà ngày 20-11-2007, HĐND và UBND TPHCM đã phải ban hành công văn số 8082/VP-CNN, giao Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM chủ trì, phối hợp cùng UBND quận 9, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý thị trường và Công ty Môi trường đô thị TPHCM xúc tiến việc tiêu hủy ngay lô hàng. Chi phí tiêu hủy lô hàng ấy được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch năm 2007 cấp cho Chi cục Thú y, chờ sau này truy tìm được chủ lô hàng sẽ thu hồi lại sau.
Thoạt đầu Sở Tài nguyên-Môi trường định giao nhiệm vụ tiêu hủy cho cùng lúc hai đơn vị chuyên về xử lý môi trường là Công ty Môi Trường Xanh và Công ty Môi trường Việt Úc, cả hai đều đặt nhà máy trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
Cụ thể, Công ty Môi Trường Xanh được giao xử lý 10 tấn còn Công ty Việt Úc nhận gần 20 tấn. Thế nhưng sau đó Công ty Việt Úc tự thấy không đảm đương được công việc theo yêu cầu rất nghiêm ngặt của thành phố là phải đảm bảo an toàn, không gây ra chất độc hại trong quá trình xử lý, nên đã rút lui vào giờ chót. Trong khi đó theo nhận xét của các cán bộ Chi cục Thú ý TPHCM, thực sự việc xử lý những sản phẩm độc hại như lô hàng phụ phẩm trâu bò đông lạnh này đòi hỏi đơn vị xử lý phải có trang thiết bị đạt yêu cầu và đồng bộ, đồng thời phải có kinh nghiệm xử lý những tình huống tương tự. Cuối cùng Công ty Môi Trường Xanh đã được đề nghị "gánh vác" luôn, xử lý toàn bộ lô hàng gần 30 tấn phụ phẩm trâu bò.
Phương án xử lý của Công ty Môi Trường Xanh đệ trình cơ quan chức năng trong công văn số 279-07/PA-MTX ngày 11-12-2007 đã nhanh chóng được Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM phê duyệt. Theo đó, các phụ phẩm trâu, bò dạng rắn các loại từ bãi tập kết được tách rời, phân loại và chuyển sang bộ phận đóng thành kiện trong các bao PE loại 20kg, tiếp đó cho vào lò đốt hai cấp để thiêu hủy ở nhiệt độ trên 1.000oC. Khí thải phát sinh trong quá trình đốt được dẫn qua hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra ngoài theo ống khói cao 25m. Nước thải sau khi rửa khói được dẫn về bể xử lý nước thải, được xử lý triệt để trước khi bổ sung thêm hóa chất để sử dụng làm nước rửa khói hoặc thải bỏ ra cống thải. Tro than sau khi đốt được làm ổn định, hóa rắn và đem đi chôn lấp an toàn tại nơi quy định.
Trên thực tế, lô hàng phụ phẩm trâu bò đã được vận chuyển về điểm xử lý bằng phương tiện chuyên dụng, đảm bảo không gây rò rỉ phát tán ra môi trường bên ngoài và được thiêu hủy bài bản, an toàn bắt đầu từ đêm 11-12 và hoàn tất vào ngày 15-12. Toàn bộ quá trình xử lý đều đặt dưới sự giám sát, kiểm tra thường xuyên của Chi cục Thú y TPHCM
Bài, ảnh: THIỆN NHÂN