Ngày 18-8, Hội Chữ thập đỏ (HCTĐ) tỉnh Đắc Nông cấp 40 con bò cho người dân 2 huyện Đắc R’Lấp và Tuy Đức theo dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, nhưng đến nay đã có 28 con buộc phải tiêu hủy do mang bệnh.
Tại các xã Quảng Tân, Quảng Trực (huyện Tuy Đức), xã Nhân Cơ (huyện Đăk R’Lâp) đã có 3 con trâu, 1 con heo và 24 con bò bị lở mồm long móng do lây bệnh từ đàn bò của HCTĐ tỉnh.
Ông Lý Đình Hoàn (Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Đăk Rlấp) khẳng định: “Trong số 20 con mà HCTĐ tỉnh cấp cho người dân của huyện đã có 16 con nhiễm bệnh. Đáng ngại nhất, khi cấp bò về, HCTĐ không hề thông qua thú y…”.
Toàn bộ số bò do HCTĐ tỉnh Đắc Nông mang về đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bò mua về để hỗ trợ cho dân lại trúng phải bò bệnh phải tiêu hủy lại còn lây cho cả trâu bò nhà, sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của HCTĐ tỉnh Đắc Nông mà còn thiệt hại thêm cho bà con nông dân vốn có hoàn cảnh khó khăn. Ai sẽ đền bù những thiệt hại này cho họ?
C.Hoan