Sau 7 năm nỗ lực, chính quyền và nhân dân Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng mọi cơ sở hạ tầng cần thiết để ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh có thể chính thức khai mạc. Yếu tố “địa lợi” đã được đảm bảo, hứa hẹn một kỳ Olympic thành công như ý muốn.
- “Tổ chim” - trung tâm thi đấu chính
Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã chi 40 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng. Về hệ thống sân bãi, tổng cộng có 12 sân, nhà thi đấu phục vụ Olympic được xây mới với quy mô hoành tráng như sân vận động Olympic quốc gia “Tổ chim”, nhà thi đấu các môn thể thao dưới nước “Khối nước”. Ngoài ra, ban tổ chức còn nâng cấp và mở rộng một số sân và nhà thi đấu tạm thời, phục vụ 28 môn thi đấu của Olympic.
Tổng kinh phí xây dựng các trung tâm thi đấu là 13 tỷ NDT (1,8 tỷ USD). Riêng kinh phí xây dựng sân vận động quốc gia “Tổ chim” là 3,5 tỷ NDT (486 triệu USD). Sân vận động mới này có sức chứa 91.000 người, tổng diện tích 258.000m2, nằm ở phía Bắc thủ đô, là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc và là trung tâm thi đấu chính của Olympic 2008.
Làng vận động viên Olympic 2008 cũng đã được hoàn tất và chính thức mở cửa chào đón các đoàn vận động viên Olympic từ ngày 27-7-2008. Khu liên hợp 42 tòa nhà này nằm ở phía Bắc thủ đô, gồm một bệnh viện, một ngân hàng, hệ thống các cửa hàng, các địa điểm tôn giáo, các nhà hàng ăn uống, một bể bơi và các phòng tập thể thao. Từ ngày 8 đến 24-8-2008, làng vận động viên Olympic sẽ phục vụ ăn ở cho 16.000 vận động viên và quan chức các nước. Ngoài làng vận động viên, Ủy ban Tổ chức Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008 (BOCOG) đã ký hợp đồng với 120 khách sạn gồm 30.000 phòng với giá hữu nghị để phục vụ các quan chức, nhà báo và các nhà tài trợ.
Nhiều tháng trước khi Olympic diễn ra, Tổng cục Kiểm tra chất lượng, giám sát và kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) đã tiến hành kiểm tra tất cả trang thiết bị và cơ sở phục vụ cho Olympic nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn hoặc sự cố kỹ thuật nào trong thời gian diễn ra đại hội. Tổng cộng, khoảng 16.000 thiết bị gồm thang máy, thang cuốn, lò đun nước nóng, máy nén áp suất, máy nâng hàng, xe chuyển hàng... phục vụ tại nhà thi đấu, trung tâm luyện tập, làng Olympic và trung tâm báo chí đã được kiểm tra an toàn.
Về lĩnh vực y tế, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã chi 29 tỷ NDT (4,1 triệu USD) để mua dự trữ các loại dược phẩm thiết yếu và nâng cấp trang thiết bị y tế. Công ty Dược phẩm Bắc Kinh - đơn vị y tế duy nhất chịu trách nhiệm phân phối và bán lẻ dược phẩm, trang thiết bị y tế cho đại hội - cho biết, công tác dự trữ dược phẩm được triển khai từ đầu năm 2008 và lượng dược phẩm dự trữ đủ để cung cấp theo nhu cầu. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Kinh đã lập 200 trạm y tế tại tất cả các trung tâm và nhà thi đấu Olympic trong thành phố. Trên 190 xe cứu thương đã sẵn sàng phục vụ, 200 bệnh viện được chỉ định cứu chữa và chăm sóc vận động viên, tình nguyện viên và nhân viên phục vụ Olympic.
Ngay từ ngày 8-7-2008, Trung tâm báo chí chính (MPC) dành cho phóng viên đăng ký qua Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Trung tâm Báo chí quốc tế Bắc Kinh (BIMC) dành cho những phóng viên không thuộc diện đăng ký qua IOC, đã chính thức đi vào hoạt động. MPC (62.000m2) và BIMC (60.000m2) đều ở vị trí thuận lợi, được trang bị các thiết bị truyền thông hiện đại, hoạt động 24/24 giờ.
- Sẵn sàng chào đón người hâm mộ được
Không chỉ các VĐV, mà cả những người hâm mộ tới Bắc Kinh mùa hè này (ước tính khoảng 500.000 du khách nước ngoài và 1 triệu khách Trung Quốc) cũng được chuẩn bị các cơ sở hạ tầng cần thiết.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã mở thêm 34 tuyến xe buýt phục vụ hành khách đi lại xung quanh các nhà thi đấu và điểm tham quan du lịch, đồng thời đưa thêm 7 tuyến xe buýt vào hệ thống phục vụ 24/24 giờ, nâng tổng số tuyến xe buýt phục vụ 24 giờ lên 19 tuyến. Ngoài ra, khoảng 40% trong tổng số 66.000 xe taxi trong thành phố sẽ phục vụ suốt 24/24 giờ. Ngành đường sắt tăng giờ làm trong thời gian diễn ra Olympic. Ngày 19-7-2008, thành phố Bắc Kinh đã khánh thành ba tuyến tàu điện ngầm mới đi qua các địa điểm thi đấu chính và các khu phố thương mại. Tuyến đường tốc hành dẫn đến sân bay trong vòng chưa đầy 20 phút cũng đã được đưa vào sử dụng.
Về nơi ở, ngoài các khách sạn, du khách có thể sử dụng dịch vụ ở trọ theo mô hình “home-stay” (du lịch nghỉ tại nhà dân bản địa). Khoảng 1.000 gia đình ở Bắc Kinh được lựa chọn làm chủ nhà đón các du khách nước ngoài trong dịp Olympic. Các gia đình tham gia chương trình “home-stay” đều đáp ứng các tiêu chuẩn như có phòng dành cho khách, đầy đủ tiện nghi và tiêu chuẩn vệ sinh. Ngoài ra, mỗi gia đình đều có một thành viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Rút kinh nghiệm từ nhiều sự kiện thể thao lớn trên thế giới, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đầu tư 15 triệu NDT (2,2 triệu USD) để nâng cấp 128 nhà vệ sinh và xây mới 7 nhà vệ sinh khác tại 11 công viên do thành phố quản lý.
Từ ngày 20-7 đến 20-9-2008, du khách nước ngoài ở Bắc Kinh có thể sử dụng đường dây nóng đa ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Arab, Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản để thông báo với nhà chức trách thành phố trong trường hợp khẩn cấp như tai nạn giao thông hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về giao thông trong thành phố.
Quang Hưng (tổng hợp)
Các vận động viên, trọng tài, quan chức, phóng viên và khách du lịch tới Bắc Kinh trong dịp Olympic có thể vào trang web www.bj2008guide.com để tìm kiếm thông tin về các dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm và giải trí trong thành phố (gồm địa chỉ của 2.066 nhà hàng, 855 cửa hàng, hiệu thuốc và siêu thị, 90 bảo tàng, 49 rạp chiếu phim, 116 trung tâm thể dục thẩm mỹ và 227 quầy rượu); thông tin chi tiết về 31 sân vận động, trung tâm thi đấu Olympic; 112 khách sạn hạng sang trong thành phố và 22 tuyến phố chuyên kinh doanh các mặt hàng đặc trưng ở Bắc Kinh như phố bán tranh, phố bán trà và phố bán đồ cổ. |
Thông tin liên quan |
| Bài 1: Sức mạnh nhân tạo gia tăng yếu tố “thiên thời” |
Bài 3: Thế giới sát cánh cùng Bắc Kinh