Đại hội thể thao toàn quốc: Chung kết gọi tên nữ Quân đội và nam Khánh Hòa

Các trận bán kết sớm của môn bóng chuyền trong nhà đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem ở nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh).

Cầu thủ Quân đội (áo trắng) đã chiến thắng để vào chung kết Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: T.THẢO
Cầu thủ Quân đội (áo trắng) đã chiến thắng để vào chung kết Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: T.THẢO

Tối 13-12, các trận bán kết đầu tiên của môn bóng chuyền trong nhà đã thi đấu và mang đúng ý nghĩa của những trận cầu đinh dành cho các đội bóng có chuyên môn cao nhất.

Đội tuyển nữ Quân đội gặp nữ Ninh Bình trong trận bán kết sớm nhất. Không cần thăm dò, HLV trưởng Phạm Minh Dũng đã đưa ra sân các cầu thủ tốt nhất với đầu tầu là Bùi Thị Ngà cùng Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh và cây chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh. Chính vì vậy, ngay ở 2 ván đầu, cầu thủ mặc áo lính chơi khá thanh thoát để vượt lên giành các điểm số 25/17, 25/19.

Tuy nhiên, bên kia mành lưới, HLV Thái Thanh Tùng và cầu thủ Ninh Bình không phải những người dễ chịu cảnh buông xuôi mà họ chơi rất quật khởi. Trong ván thứ 3, những tay đập như Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ của đội bóng cố đô Hoa Lư thật sự thăng hoa để lật ngược thế cờ giành chiến thắng 25/19. Tiếp đà hưng phấn, họ giành thêm chiến thắng trong ván 4 sau khi so kè từng điểm với tuyển Quân đội và vượt lên bằng kết quả 28/26. Trận đấu phải bước vào ván 5 để cả 2 quyết định thắng-thua và trong ván quyết định này, cầu thủ nữ Quân đội vẫn nhỉnh hơn và thắng 15/8.

Chung cuộc đội bóng chuyền nữ Quân đội thắng Ninh Bình với tỉ số 3-2 và giành tấm vé dự chung kết môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Trước đó, trong tháng 9 năm nay, đội nữ Quân đội từng thắng Ninh Bình ở chung kết giải bóng chuyền Quân đội mở rộng 2022. Như vậy, đội nữ Quân đội sẽ gặp đối thủ thắng tại cặp bán kết còn lại giữa chủ nhà Quảng Ninh và nữ Long An (đấu tối 14-12). Bốn năm trước, bóng chuyền Quân đội lọt vào chung kết nhưng thua trận và giành HCB.

Tại cuộc so tài ở bán kết nam cùng ngày, Khánh Hòa gặp TPHCM tranh tấm vé vào chung kết. Cuộc đối đầu của 2 đội được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu giải tới nay bởi cầu thủ so kè từng điểm. Ván đầu, TPHCM là đội dẫn điểm khá sâu trước Khánh Hòa rồi rơi vào thế bị gỡ hòa nhưng kịp vượt lên giành chiến thắng sít sao 36/34. Nỗ lực đập bóng tấn công của chủ công Nguyễn Văn Hạnh cùng Sơn Huỳnh Chí là hiệu quả nên đội nam TPHCM có được chiến thắng khởi đầu này.

Chủ công Văn Hạnh (17) chơi tốt nhưng nam TPHCM không thể vượt qua Khánh Hòa ở bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng tiếc, trong 3 ván còn lại, nam TPHCM không thể chiến thắng được hàng chắn Khánh Hòa và để thua với các tỉ số 21/25, 21/25, 19/25 qua đó thất bại chung cuộc 1-3 sau gần 3 giờ thi đấu và dừng bước ở bán kết. Chiến thắng của Khánh Hòa giúp HLV trưởng Bùi Quang Ngọc và các học trò Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều, Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Nguyễn Đình Nhu lọt vào chung kết để nuôi tiếp hy vọng bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được từ Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018.

Tin cùng chuyên mục