Đại hội thể thao toàn quốc: Hơn 20 năm, điền kinh Long An mới có tấm HCV nội dung tốc độ 100m

Cảm xúc dâng trào thăng hoa đến tột cùng đó là những gì những người có mặt trên sân vận động Quốc gia Mỹ ĐÌnh (Hà Nội) ghi nhận về chiến thắng của điền kinh Long An.

Ảnh: Gương mặt trẻ Nhi Yến đã vô địch 100m nữ ở Đại hội năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN
Ảnh: Gương mặt trẻ Nhi Yến đã vô địch 100m nữ ở Đại hội năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Nhi Yến vô địch ở tuổi 17

Cái tên Trần Thị Nhi Yến (Long An) hoàn toàn xa lạ với những người có mặt trên khán đài cổ vũ môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 trong chiều 14-12. Thế nhưng, gương mặt trẻ mới 17 tuổi này đã gây bất ngờ về nhất và giành tấm HCV nội dung 100m nữ tại Đại hội năm nay. Nhi Yến đạt thành tích 11”75.

Hân hoan và dâng trào cảm xúc là những gì mà lãnh đạo điền kinh Long An cùng ban giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Long An thể hiện rõ ở chiến thắng này của chân chạy còn khá mới mẻ này. “Năm nay, em mới 17 tuổi và vẫn còn đang tập luyện. Chúng tôi đưa em tham dự với mục tiêu thử sức nhưng không ngờ đã có kết quả vô địch Đại hội. Tất cả mọi người đều không nghĩ giành được thành tích này”, đại diện Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Long An bày tỏ.

Thêm điều thú vị, Nhi Yến đang được HLV Thanh Hương của tổ cự ly ngắn thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam huấn luyện. HLV Thanh Hương là thầy ruột của VĐV Lê Tú Chinh (TPHCM) tuy nhiên chân chạy này không dự Đại hội năm nay do đang hồi phục chấn thương. Với Nhi Yến, HLV Thanh Hương mới làm việc được 1 tháng nhưng ngay trong lần đầu dự Đại hội thể thao toàn quốc đã làm nên một bước đột phá cho bản thân. Chiến thắng của Nhi Yến còn thêm trân trọng bởi cô đã vượt qua 2 đối thủ mạnh là Hoàng Dư Ý (Quân đội, 11”81) hay Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM, 12”13 hạng 7), Hà Thị Thu (TPHCM, 11”91, hạng 5).

Hà Nội thăng hoa

Do các đơn vị Nam Định và Thanh Hóa không có được những chân chạy tốt nhất và đồng đều nhất chuyên môn nên trong 2 nội dung tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ của ngày thi đấu đã chứng kiến kết quả thăng hoa lên ngôi của chủ nhà Hà Nội. Đội tiếp sức nam 4x400m Hà Nội vô địch với thành tích 3’12”22 đồng thời phá kỷ lục Đại hội.

Các đội tiếp sức nam 4x400m nhận giải năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó, tiếp sức 4x400m nữ chỉ có 3 đơn vị Hà Nội, Nghệ An, Nam Định thi đấu và dù Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) rất nỗ lực nhưng cô không thể kéo được đàn em trong khi đội nữ Hà Nội quá mạnh về nhất, giành HCV – 3’40”53, cũng phá kỷ lục Đại hội.

Với thành tích giành cú đúp HCV trong chiều thi đấu thì tính riêng ở ngày tranh tài đầu tiên môn điền kinh, đơn vị Hà Nội đã tạm có 3 HCV (nhảy xa nữ; tiếp sức 4x400m nam, 4x400m nữ). “Chúng tôi vẫn yêu cầu các em VĐV phải tập trung để có kết quả tốt nhất”, phụ trách bộ môn điền kinh Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội – ông Nguyễn Công Nam chia sẻ.

Đại hội thể thao toàn quốc: Hơn 20 năm, điền kinh Long An mới có tấm HCV nội dung tốc độ 100m ảnh 2 Ngần Ngọc Nghĩa. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày tranh tài đầu tiên, điền kinh Công an Nhân dân có tấm HCV lịch sử cũng như Long An khi VĐV Ngần Ngọc Nghĩa về nhất nội dung 100m với thành tích 10”35. Đáng quý và đáng trân trọng ở kết quả này khi nó  đã xô đổ cả kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội do VĐV này đang giữ. Kỷ lục quốc gia cũ là 10”40 được lập năm 2020 còn kỷ lục Đại hội là 10”47 được lập năm 2018. Ngay sau khi VĐV này về nhất giành thành tích, ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân đã thưởng nóng động viên thành tích cho Ngần Ngọc Nghĩa.

Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV đầu tiên cho điền kinh Bắc Giang tại Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022 sau khi về nhất nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật với kết quả 10’21”91.

Tin cùng chuyên mục