Đại hội thể thao toàn quốc: Lâm Quang Nhật lần đầu tiên giành HCV cho triathlon TPHCM

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, các cuộc tranh tài 3 môn phối hợp (triathlon) đã diễn ra rất hấp dẫn đối với nam và nữ.
VĐV Trà Mỹ của Hậu Giang đã có tấm HCB đầu tiên trong sự nghiệp tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: KHOA TRẦN
VĐV Trà Mỹ của Hậu Giang đã có tấm HCB đầu tiên trong sự nghiệp tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: KHOA TRẦN

Lần đầu tiên triathlon được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vì vậy, các cuộc tranh tài (tổ chức tại Tuần Châu – Quảng Ninh) được đoán định có cạnh tranh quyết liệt.

Trong sáng 18-12, ngay khi những nội dung đầu tiên khởi tranh, điều này đã được thấy rõ. Tám VĐV góp mặt thi đấu sprint triathlon nam và tất cả cùng hướng về sự cạnh tranh thành tích giữa Lâm Quang Nhật (TPHCM) với Trịnh Vũ Anh Huy (TPHCM) hay Lê Nhật Tài (Hậu Giang) và cựu VĐV đi bộ Võ Xuân Vĩnh (Đà Nẵng)… Khép lại chặng đua với 750m bơi, 20km đạp xe và chạy 5km thì Lâm Quang Nhật đã về nhất bằng tổng thành tích 1 giờ 05 phút 06 giây để trở thành VĐV nam đầu tiên giành HCV triathlon tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Tấm HCV của Lâm Quang Nhật có ý nghĩa hơn bởi đây là HCV đầu tiên mà đội triathlon TPHCM có được trong môn này.

Về nhì và ba lần lượt là Trịnh Vũ Anh Huy (1 giờ 08 phút 39 giây) và Lê Nhật Tài ( 1 giờ 10 phút 07 giây). Trong lần đầu thi đấu nội dung triathlon, Võ Xuân Vĩnh đã về hạng 4 với thành tích 1 giờ 11 phút 26 giây.

Về nữ, gương mặt Nguyễn Thị Kim Cương gây bất ngờ lớn khi vượt qua nhiều VĐV có danh tiếng tại triathlon nữ Việt Nam lúc này để giành tấm HCV quý giá cho đội Cần Thơ. Kim Cương hoàn tất chặng đua bơi-đạp xe-chạy bộ với tổng thời gian 1 giờ 14 phút 38 giây (trong đó bơi hết 15 phút 54 giây, đạp xe hết 35 phút 06 giây và chạy bộ hết 22 phút 07 giây). Nguyễn Thị Trà My (Hậu Giang) là gương mặt được dự đoán có thể lên ngôi vô địch đã về nhì, nhận HCB với tổng thời gian 1 giờ 18 phút 50 giây còn nữ VĐV nổi tiếng Lâm Túc Ngân (TPHCM) về hạng 3 bằng kết quả 1 giờ 23 phút 38 giây.

Môn 3 môn thể thao (triathlon) của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 có 9 nội dung tranh tài.

Tin cùng chuyên mục