Đại hội thể thao toàn quốc: Ngày quyết định thứ hạng chung cuộc

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng các nội dung chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc qua đó, các đơn vị sẽ biết được thứ hạng chung cuộc của mình từ kết quả huy chương giành được.
Đại hội thể thao toàn quốc năm nay đã bước vào ngày tranh tài cuối cùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đại hội thể thao toàn quốc năm nay đã bước vào ngày tranh tài cuối cùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 20-12 cùng lúc tại các điểm thi đấu, những nội dung cuối cùng sẽ bước vào thi đấu để xác định các nhà vô địch của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Cùng với đó, từng địa phương sẽ biết được thứ hạng và thành tích chung cuộc về số HCV, HCB, HCĐ của mình năm nay.

Trong ngày tranh tài, các môn sẽ khép lại gồm ba môn phối hợp (3 bộ huy chương), bóng chuyền bãi biển (2), bóng đá nữ (1), bóng ném (2), quyền Anh (27), cử tạ (19), đấu kiếm (2), kéo co (2), muay (17), wushu (20) và xe đạp (2).

Trên bảng xếp hạng tạm thời được ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 công bố, thể thao Hà Nội tạm dẫn đầu với 146 HCV, 128 HCB, 144 HCĐ. Đơn vị này đã có HCV trong các môn gồm bắn cung, bắn súng, bi sắt, billiards& snooker, bóng bàn, bowling, đua thuyền canoeing, cầu lông, cầu mây, cờ vua, điền kinh, cử tạ, đá cầu, đấu kiếm, điền kinh, futsal, golf, karate, khiêu vũ thể thao, lặn, nhảy cầu, pencak silat, đua thuyền rowing, kickboxing, taekwondo, thể dục dụng cụ, vật, vovinam, wushu... Tính tới lúc này, đơn vị TPHCM đứng thứ nhì bảng xếp hạng với 110 HCV, 108 HCB và 131 HCĐ. Thể thao TPHCM có HCV trong các môn ba môn phối hợp, bắn cung, bắn súng, billiards & snooker, bơi, bóng bàn, bóng ném bãi biển, bóng rổ, bowling, đua thuyền canoeing, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, cử tạ, đá cầu, đấu kiếm, đẩy gậy, điền kinh, judo, karate, kéo co, khiêu vũ thể thao kickboxing, kurash, lặn, lân-sư-rồng, pencak silat, quần vợt, đua thuyền rowing, taekwondo, thể dục dụng cụ, thể hình, võ cổ truyền, vovinam, wushu, xe đạp...

Hiện mới tạm có Hà Nội và TPHCM đạt hơn 100 HCV các loại. Thể thao Quân đội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, Công an Nhân dân, Hải Dương là các đơn vị đang đứng ở vị trí tiếp theo và nằm trong nhóm 10 đoàn có kết quả tốt nhất.

Ngày 21-12, Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 sẽ bế mạc tại Quảng Ninh và trong ngày này không còn môn nào tranh tài nữa.

Tin cùng chuyên mục