Đại lễ nhạc khai mạc Vesak 2008: Hài hòa giữa âm hưởng Phật giáo và nghệ thuật đương đại

Mang đậm sắc màu Phật giáo
Đại lễ nhạc khai mạc Vesak 2008: Hài hòa giữa âm hưởng Phật giáo và nghệ thuật đương đại

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008 diễn ra tại Việt Nam (từ ngày 13 đến 17-5), bên cạnh các hoạt động hội thảo cùng nhiều hoạt động mang tính nghi lễ, 3 chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi cuộc đời từ bi, nhân ái của Đức Phật cũng đã được chuẩn bị rất công phu và đang bước vào giai đoạn nước rút.

Mang đậm sắc màu Phật giáo

Đại lễ nhạc khai mạc Vesak 2008: Hài hòa giữa âm hưởng Phật giáo và nghệ thuật đương đại ảnh 1

Đạo diễn Việt Tú

Trong những ngày này, với Việt Tú, tổng đạo diễn của chương trình đại lễ nhạc, thời gian quả thực được tính bằng vàng. Từng đảm nhận vai trò đạo diễn cho nhiều chương trình nghệ thuật lớn, song đây lại là chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc Phật giáo như vậy với anh và ê kíp thực hiện chương trình quả thực là một bài toán khó.

Đạo diễn Việt Tú thừa nhận đây thực sự là thử thách! Thời gian xây dựng ý tưởng và dàn dựng chương trình rất eo hẹp, chỉ kéo dài khoảng vài tuần. Hơn nữa tất cả đội ngũ tham gia chương trình đều không hiểu chuyên sâu về Phật giáo, do đó, mọi chi tiết từ việc lựa chọn tác phẩm, trang phục, âm nhạc, ánh sáng… đều phải rất thận trọng.

Đạo diễn Việt Tú cũng cho biết, biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sân khấu không được thiết kế dành cho việc biểu diễn nghệ thuật việc bài trí sẽ có một vài thay đổi. Do điều kiện về địa điểm và thời gian biểu diễn liên tục nên sân khấu sẽ được thiết kế gọn và sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại. Sân khấu được thiết kế chủ yếu bằng các màn hình lớn và mô hình hai bông hoa sen lớn được họa sĩ Đinh Công Đạt cách điệu từ các họa phẩm Phật giáo. Ánh sáng sẽ được khai thác tối đa, trong đó màu vàng được chọn là màu chủ đạo của đêm diễn.

Với đặc thù một chương trình nghệ thuật mang tinh thần Phật giáo của Việt Nam dành cho đại biểu quốc tế cho nên ngôn ngữ sân khấu trình diễn sân khấu đương đại được sử dụng gồm có: Múa và Âm nhạc.

Đại lễ nhạc khai mạc Vesak 2008: Hài hòa giữa âm hưởng Phật giáo và nghệ thuật đương đại ảnh 2

Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: AN DUNG

Vở múa “Hoa khai kiến Phật - Flowers bloosom, Buddha is being seen” từ ý tưởng của Đại đức Thích Minh Hiền, biên đạo múa Tấn Lộc đã dựng lên một tác phẩm mang màu sắc triết lý Phật học. Hoa nở thấy Đức Phật hiển linh cứu vớt chúng sinh. Vở múa ngắn, thể hiện đời sống con người. Đức Phật hiển linh trong vầng hào quang chói lòa, để cứu vớt chúng sinh khỏi cảnh Tứ Khổ.

Phần âm nhạc do nhạc sĩ Anh Quân với vai trò đạo diễn âm nhạc sử dụng phong cách hòa âm world music hiện đại, trong đó có sử dụng một số các nhạc cụ dân tộc. Ca khúc Mừng Đại lễ Phật đản Ca mừng VESAK (P.L 2552) do Anh Quân sáng tác sẽ do 2 ca sĩ hàng đầu của 2 dòng nhạc pop và thính phòng: Mỹ Linh và Trọng Tấn song ca. Và 3 ca sĩ Mỹ Linh, Trọng Tấn và Khánh Linh sẽ trình bày thêm một số ca khúc. Ngoài ra, góp phần trình diễn còn có 108 tăng, ni, phật tử.

Phần văn nghệ đặc sắc mang đậm màu sắc Văn hóa Việt Nam được lựa chọn kỹ lưỡng gồm Màn trống truyền thống Việt Nam của Nhóm trống Xuân Sơn (SơnX), hát văn Hương Sơn phong cảnh ca (thơ Chu Mạnh Trinh) của NSND Thanh Hoài và Màn múa Lục cúng hoa đăng. Việc lựa chọn những hình thức diễn xướng nổi bật về giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng này của Việt Nam vừa là một hình thức giới thiệu văn hóa Việt vừa là một sự khẳng định sự đồng hành của Phật giáo và dân tộc Việt Nam từ rất lâu.

Mỗi nghệ sĩ là một tình nguyện viên

Làm việc với dàn nghệ sĩ lên tới gần 200 người, trong đó có nhiều tăng, ni, Phật tử là những nghệ sĩ nghiệp dư nên ê kíp dàn dựng chương trình phải chia thời gian tập luyện khá căng thẳng. Đặc biệt là phần trình diễn của hơn 100 tăng, ni, Phật tử đến từ các chùa, các đoàn nghệ thuật dân gian của Hà Tây… Song, toàn bộ các nghệ sĩ tham gia và ê kíp tổ chức sản xuất, biểu diễn, âm thanh ánh sáng, mỹ thuật đều tình nguyện khai tâm công đức, góp sức vào việc tổ chức thành công đêm Đại lễ nhạc này. Tất cả cùng với hàng ngàn tình nguyện viên khác đều mong muốn góp sức mình tổ chức thành công đêm diễn cũng như góp phần nhỏ vào việc tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008 mà Việt Nam rất vinh dự đăng cai tại thủ đô Hà Nội.

Vĩnh Xuân

Tin cùng chuyên mục