Đắk Lắk: Giá cau cao, người dân đổ xô trồng

Giá cau tại Đắk Lắk đang tăng đột biến nên nhiều nông dân đã đổ xô trồng loại cây này. Theo nhiều hộ dân tại huyện Cư Kuin, trước đây, họ trồng cau dọc bờ rào làm cảnh, nhưng gần đây giá cau tăng mạnh, từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, nên nông dân tiến hành trồng xen trong vườn cà phê để có thêm thu nhập. 

Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Cư Kuin Nguyễn Thanh Minh cho biết, thương lái thu mua cau chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để làm kẹo cau.

Hiện nay, trên địa bàn huyện cũng có một số khu vực phát triển cây cau nhưng chủ yếu trồng xen và trồng ở bờ rào.

“Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con không nên mở rộng diện tích trồng cau để thay thế các cây trồng cũ, vì hiện nay cau vẫn xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc nên thị trường không ổn định. Bên cạnh đó, cau là loại cây rễ nhiều, dễ làm xấu đất. Nếu phát triển loại cây trồng này nhiều, sau này khó phát triển những cây trồng khác”, ông Minh cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục