Đảm bảo chuẩn đạo đức và nghề nghiệp đối với ứng viên dự tuyển viên chức

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có thông báo về nội dung phỏng vấn đối với các ứng viên dự tuyển viên chức năm học 2018-2019. 
Theo đó, tất cả ứng viên dự tuyển sẽ trải qua 2 phần gồm phỏng vấn kiến thức chung và phỏng vấn nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp vị trí tuyển dụng.
Đối với chức danh giáo viên tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, ứng viên cần nắm chắc các quy định về Luật Giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, điều lệ trường trung học, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, chuẩn đạo đức nhà giáo cũng như chuẩn nghề nghiệp. Sau khi hoàn thành phần thi phỏng vấn kiến thức chung, ứng viên tham gia dự tuyển sẽ được yêu cầu thực hành giảng dạy một hoặc một số khái niệm, định nghĩa, bài tập hoặc nội dung liên quan trong chương trình sách giáo khoa lớp 10 hoặc 11. 
Năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến tuyển dụng 365 giáo viên và 62 nhân viên.

Tin cùng chuyên mục