Đàm phán về thỏa thuận đánh bắt cá voi thất bại

  • 1/3 loại cá mập đang có nguy cơ tuyệt chủng

Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC) đã thất bại khi không tìm ra được một thỏa hiệp nào giữa các nước đánh bắt cá voi như Nhật Bản, Na Uy, Iceland và những nước chống đánh bắt cá voi dẫn đầu là Australia. Hãng tin Reuters cho biết, thay vì tiến tới một thỏa thuận, hôm qua, các đại biểu của  IWC đồng ý gia hạn thời hạn chót để các nước trên có thời gian thương lượng để tiến tới một thỏa thuận vào năm tới. 

Nhật Bản, nước đánh bắt cá voi hàng đầu thế giới cho rằng sự thất bại này có thể dẫn đến sự sụp đổ của IWC và cáo buộc Australia, nước chống đánh bắt cá voi, đã không mang điều gì lên bàn đàm phán ngoại trừ việc khoét thêm hố sâu ngăn cách đối với các dự án nghiên cứu khoa học về loài cá voi. Tuy nhiên, Australia cho biết còn lâu mới chấp nhận đề nghị săn bắt cá voi của Nhật Bản vì nước này không nhắm đến mục đích nghiên cứu khoa học mà lại đưa thịt cá voi ra thị trường trong nước. Mục tiêu cuối cùng của Australia chấm dứt hoàn toàn việc săn bắt cá voi. Họ phản đối việc Ủy ban Cá voi Quốc tế, cơ quan kiểm soát các vấn đề bảo tồn sinh vật, lại đang tìm cách cứu xét đề nghị săn bắt cá voi vì mục đích thương mại của Nhật Bản được đưa ra hồi tháng 1.  

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (IUNC) cho biết, nhiều loài cá mập đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trong danh sách Đỏ của IUNC, có 64 loại cá mập và cá đuối, chiếm hơn 30% số lượng loài, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chính cũng xuất phát từ việc đánh bắt cá quá mức. Theo BBC, trong danh sách trên, quý hiếm nhất là 2 loại cá mập đầu búa (ảnh). Loại cá mập này bị săn đuổi nhiều vì vây chúng có giá trị dinh dưỡng cao.

          H.Xuân

Tin cùng chuyên mục