Công đảng của Thủ tướng Anh Gordon Brown và đảng Bảo thủ đối lập do ông David Cameron làm thủ lĩnh đang ra sức chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương tại Anh và xứ Wales vào ngày 4-5 tới, kết quả cuộc thăm dò dư luận do tờ Daily Telegraph tiến hành cho biết, đảng Bảo thủ đối lập đã vượt qua Công đảng với 18 điểm và có khả năng giành được đa số ghế trong quốc hội.
Khoảng 13.000 ứng cử viên đang cạnh tranh hơn 4.000 ghế tại 159 hội đồng thành phố và Hội đồng London. Cùng lúc này, Thị trưởng London Ken Livingstone, người của Công đảng, đang phải đua tranh quyết liệt với ứng cử viên đảng Bảo thủ Boris Johnson để giành nhiệm kỳ Thị trưởng London thêm lần nữa.
Chuyên gia của Trường Kinh tế London, ông Tony Travers, phân tích, trong cuộc bầu cử lần này Công đảng có nguy cơ chỉ giành được khoảng 25% phiếu bầu - ít hơn 5% so với cuộc bầu cử năm 2004, mức thấp nhất trong 30 năm qua – khiến Công đảng kém thế trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ứng cử viên đảng Bảo thủ Johnson đang bám sát Livingstone trong cuộc chạy đua nắm chức Thị trưởng London.
London được coi là mốc quan trọng đối với kết quả bỏ phiếu trên toàn quốc, bởi nó có ảnh hưởng lớn về chính trị khi thị trưởng kiểm soát nguồn ngân sách hàng năm trị giá hơn 11 tỷ bảng Anh (khoảng 22 tỷ USD). Quyết sách của thị trưởng tác động tới 7,5 triệu dân London và tới hàng triệu du khách tới đây.
V.L. (Theo Daily Telegraph, BBC)