Đảng của Thủ tướng Ấn Độ Modi giành thêm chiến thắng

Đảng Nhân dân Ấn Độ (Bharatiya Janata - BJP) cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14-5 ở bang Karnataka, bang lớn tại miền Nam nước này.
Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, đây là chiến thắng lớn cho Thủ tướng Narendra Modi trước cuộc tổng tuyển cử năm 2019. 

Theo Ủy ban bầu cử Ấn Độ, BJP đã giành 114 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện bang gồm 225 ghế. Đảng Quốc Đại về nhì với 55 ghế. Hiện BJP đã giành đa số ghế tại 21/29 bang của Ấn Độ. 

Trước đó đảng Quốc Đại chiếm đa số tại nghị viện bang Karnataka, nơi có trung tâm công nghệ Bengaluru.

Trong diễn biến khác, theo AP, Thủ tướng Ấn Độ Nerendra Modi đã thay ông Smriti Irani, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông bằng Chánh Văn phòng bộ này, ông Rajyavardhan Rathore. Ông Irani được cho là chịu trách nhiệm trong thất bại của luật chống phát tán tin tức giả mạo. Luật đã bị thu hồi chưa đầy 24 giờ sau khi được ban hành trong bối cảnh bị phản đối kịch liệt về tự do báo chí.

Tin cùng chuyên mục