Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

Sáng 6-4, tại vùng đất cực Nam Tổ quốc (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (áo xanh) cùng lãnh đạo và người dân dâng hương trước sân đền Đức quốc Tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

Tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo và người dân tỉnh Cà Mau dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau ảnh 2 Ông Trần Hoàng Lạc (Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, áo đỏ) phát biểu tri ân Đức quốc Tổ Lạc Long Quân

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Trần Hoàng Lạc cho biết, năm 2020, Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và tượng Mẹ được xây dựng hoàn thành nơi miền cực Nam Tổ quốc. Hình tượng người Mẹ cạnh Đền thờ Cha - Lạc Long Quân nơi “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”, là sự tri ân của lớp con cháu hôm nay với tổ tiên đã “lên rừng, xuống biển” mở mang bờ cõi.

Đền thờ Lạc Long Quân và tượng Mẹ sẽ mãi là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ con cháu người Việt luôn giữ mãi niềm tin và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ nền độc lập và sự phát triển trường tồn của dân tộc.

Người dân vùng cực Nam Tổ quốc dâng hương Đức Quốc Tổ

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, hàng năm, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau để các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và bà con trong tỉnh cùng hội tụ về đây dâng lên lễ vật từ sản vật của địa phương nhằm tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, nhắc nhở mỗi người hướng về cội nguồn dân tộc. Thông qua đó, tăng sự gắn bó, gắn kết với bà con trong tỉnh ngày càng bền chặt hơn.

Tin cùng chuyên mục